![]() |
"Ăn" đất, các "quan tham" bị tố cáo
- Thanh tra báo cáo với tôi tất cả 30 cán bộ có tiêu cực về đất đai. Trong số này 28 cán bộ đang công tác ở ban, ngành và một số phường, xã thuộc thị xã Hà Tiên và huyện Kiên Lương (phần lớn ở thị xã Hà Tiên); hai cán bộ đang công tác ở Tỉnh đội Kiên Giang và Quân khu 9. Do vụ việc phức tạp, dính đến nhiều cá nhân, thường trực UBND tỉnh phải báo cáo vụ việc trước tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.
* Dư luận cho rằng tỉnh dùng dằng trong xử lý các cán bộ tiêu cực?
- Chúng tôi làm quyết liệt đấy chứ! Ngay sau khi nhận đơn tố cáo một số cán bộ tiêu cực đất đai của ông Hoàng Văn Hưng - một thương binh ở thị xã Hà Tiên - chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan thanh tra vào cuộc. Và sau khi thanh tra báo cáo có tiêu cực thì chúng tôi đã báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy. Hiện chúng tôi đã giao cấp ủy hai địa phương có cán bộ dính vào chuyện tiêu cực đất đai tiến hành kiểm điểm làm rõ. Anh em địa phương phải làm xong trong năm nay.
* Hướng xử lý của tỉnh như thế nào, thưa ông?
- Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất hướng xử lý là nghiêm minh, sai phạm cỡ nào xử lý cỡ đó, đồng thời thu hồi đất để giao cấp lại cho dân. Theo đó, đối với số cán bộ lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đất đai (bao gồm đất ở, nuôi trồng thủy sản, đất rừng) nay chỉ giải quyết cho số cán bộ này trong mức hạn điền một loại đất, số vượt dôi ra sẽ thu hồi. Trường hợp đã lỡ chuyển nhượng cho người khác, người được chuyển nhượng có nhu cầu sản xuất thì được giải quyết nhưng cũng không vượt mức hạn điền cho phép, còn khoản tiền chuyển nhượng sẽ bị thu hồi sung công quĩ.
Đối với các lô đất mà địa phương cho thuê giá rẻ, sau đó số cán bộ này cho người khác thuê lại để hưởng lợi, nay sẽ thu hồi giao cho người dân có nhu cầu thuê sản xuất đúng mục đích. Riêng đối với các trường hợp cán bộ và gia đình cán bộ, cụ thể như trường hợp ông Phạm Văn Hoáng - trưởng Ban tuyên giáo thị xã Hà Tiên - lấy đất để cho, tặng người khác bất hợp pháp sẽ cương quyết thu hồi đất và số tiền chuyển nhượng trái phép.
Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là tùy mức độ thành khẩn thừa nhận sai phạm của từng cán bộ, nếu tự giác trả đất hoặc trả tiền thu lợi bất chính từ đất sẽ được xem xét giảm nhẹ. Còn nếu chây ỳ sẽ xử lý thích đáng không chỉ về mặt Đảng, chính quyền mà thậm chí có thể xử lý hình sự.
* Có bao nhiêu cán bộ sẽ bị xử lý nặng?
- Hiện chưa thể nói chính xác, cấp ủy địa phương đang yêu cầu số cán bộ có tiêu cực kiểm điểm, cuối tháng mới có kết quả. Nhưng chắc chắn sẽ có một số cán bộ bị xử lý nặng vì họ đã lợi dụng chức vụ bao chiếm và sang bán nhiều đất đai.
* Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã yêu cầu tỉnh phải báo cáo Chính phủ kết quả xử lý chậm nhất vào tháng 1-2008, liệu có kịp không, thưa ông?
- Chúng tôi đã báo cáo bằng văn bản khá chi tiết diễn biến những chuyện tiêu cực đất đai ở Hà Tiên cho tổng Thanh tra Chính phủ, Ban chỉ đạo chống tham nhũng trung ương và Văn phòng Chính phủ rồi. Riêng về kết quả xử lý cán bộ và việc thu hồi đất rất phức tạp nên sẽ báo cáo sau. Tôi hi vọng các cơ quan chuyên môn sẽ chuẩn bị kịp báo cáo Chính phủ đúng thời hạn.
* Xin hỏi ông câu cuối: ông có biết ông Hoàng Văn Hưng - người tố cáo số cán bộ ở Hà Tiên tham nhũng đất - đã bị hành hung gãy chân, đang nằm viện?
- Biết chứ. Chúng tôi đã biết thông tin này rồi. Ngay sau khi bị tai nạn, ông Hưng đã gọi điện thoại báo anh Trương Quốc Tuấn - bí thư tỉnh ủy. Ông Hưng cũng nói ông bị những người bị ông tố cáo trả thù và anh Tuấn báo lại chuyện này cho tôi biết. Chúng tôi đã yêu cầu giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Kiên Lương - nơi ông Hưng bị tai nạn - điều tra làm rõ nguyên nhân nhưng hiện nay tôi chưa được anh em báo lại cụ thể thế nào.
Tôi đánh giá cao ông Hưng về những tố cáo của ông xung quanh vụ cán bộ ở Hà Tiên tiêu cực về đất đai, phần lớn những tố cáo của ông là đúng, giúp cơ quan thanh tra làm rõ. Vì thế phải bảo vệ ông, không thể để người tố cáo tiêu cực lại bị trả thù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận