![]() |
Niềm vui ghi bàn của Rooney - Ảnh: AFP |
Phút 87, ống kính truyền hình ghi cận cảnh Rooney hít thật sâu, ngó nghiêng... trước khi dứt điểm quyết đoán từ chấm 11m, đánh lừa thủ môn Allan McGregor ghi bàn thắng duy nhất cho M.U. Khi bóng đã nằm gọn trong lưới Rangers, Rooney chạy như bay đến phía khán đài bày tỏ niềm hạnh phúc trong tràng pháo tay của CĐV M.U.
Đây là lần đầu tiên Rooney được đá chính sau khi trở lại (Rooney đã làm nóng gần 35 phút cuối trận thắng Wigan 2-0 ở Giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua) sau một tháng vắng bóng. Đó là quãng thời gian tệ hại của Rooney khi anh phải chịu đựng sự hành hạ của chấn thương lẫn nhiều lời trách móc vì xìcăngđan tình ái, cũng như vụ đòi rời M.U để được tăng lương.
Rạng sáng 25-11, Rooney đã phần nào chuộc lỗi với CĐV M.U khi là điểm nổi bật nhất trên sân. Ngoài bàn thắng, Rooney là mối đe dọa thường trực của khung thành Rangers với cú sút phạt chệch mục tiêu trong gang tấc (phút 47). Rồi pha bật tường cho Carrick thoát xuống đối mặt thủ môn McGregor... Và đáng tiếc nhất là pha bay người đánh đầu dội xà ở phút 40.
Trong lúc may mắn vẫn ngoảnh mặt với Rooney, phút 87 M.U được hưởng phạt đền 11m. Sau trận đấu Rooney nói: “Tôi không cảm thấy căng thẳng nhưng phải thật tập trung khi nhận đá quả 11m. Tôi rất vui mừng khi được chơi bóng trở lại”. Đó là bàn thắng đầu tiên của Rooney cho M.U kể từ tháng 8 đến nay.
Điều làm CĐV M.U vui nhất là Rooney đã giúp lối chơi tấn công của M.U trở nên biến hóa, có điểm nhấn hơn chứ không còn nhàn nhạt như thời gian qua. Suốt trận đấu, dù chơi trên sân khách nhưng M.U chiếm 55% thời gian kiểm soát bóng, tung 16 cú dứt điểm so với năm của Rangers.
HLV Ferguson cũng ca ngợi Rooney: “Tôi rất hài lòng với thể hiện của Rooney. Cậu ấy thật dũng cảm khi nhận đá 11m trong bối cảnh sự kém may mắn trong dứt điểm đã đeo bám từ đầu trận. Tuy nhiên, Rooney vẫn cần thêm thời gian để tìm lại phong độ đích thực”.
Chiến thắng này giúp M.U duy trì ngôi nhất bảng C với 13 điểm sau năm lượt trận và giành suất đi tiếp cùng Valencia (10 điểm). Trận đấu lượt cuối cùng gặp Valencia trên sân Old Trafford ngày 7-12 chỉ có tính chất phân định ngôi nhất và nhì bảng.
Kết quả các trận đấu rạng sáng 25-11 * Bảng A: Inter Milan - FC Twente: 1-0, Tottenham - Bremen: 3-0.* Bảng B: Hapoel Tel Aviv - Benfica: 3-0, Schalke - Lyon: 3-0.* Bảng C: Valencia - Bursaspor: 6-1.* Bảng D: Rubin Kazan - Copenhagen: 1-0, Panathinaikos - Barcelona: 0-3. Như vậy, sau năm lượt đấu đã có 12 đội chắc suất lọt vào vòng knock-out là: Bảng A: Tottenham (10 điểm), Inter Milan (10đ). Bảng B: Schalke (10đ), Lyon (9đ). Bảng C: M.U (13đ), Valencia (10đ). Bảng D: Barcelona (11đ). Bảng E: Bayern Munich (12đ). Bảng F: Chelsea (15đ), Marseille (9đ). Bảng G: Real Madrid (13đ), AC Milan (8đ). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận