23/06/2006 04:02 GMT+7

Vương Dung: dốc sức cho đường dài

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Sau khi đoạt giải nhất dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Sao mai 2005, Vương Dung quyết định theo con đường ca hát chuyên nghiệp. “Con đường” bắt đầu bằng việc tung ra album đầu tay nhan đề Trái cam mặt trời (“ra lò” ngày 8-6).

KzMN7mnp.jpgPhóng to
Vương Dung tại cuộc thi Sao mai 2005
TT - Sau khi đoạt giải nhất dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Sao mai 2005, Vương Dung quyết định theo con đường ca hát chuyên nghiệp. “Con đường” bắt đầu bằng việc tung ra album đầu tay nhan đề Trái cam mặt trời (“ra lò” ngày 8-6).

Giải nhất Sao mai 2005 cho Vương Dung đặc quyền vào thẳng chung kết toàn quốc Sao Mai - điểm hẹn 2006. Một cơ hội quá hấp dẫn cho một ca sĩ mới như Dung. Cớ sao Dung lại từ chối?

- Đúng là mười buổi xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp Sao mai - điểm hẹn của VTV3 là cơ hội vàng để được “vua biết mặt, chúa biết tên”. Quả thật là rất tiếc, nhưng biết làm sao khi kế hoạch công việc cuối năm của Dung khá nhiều.

Sau album đầu tay, Dung sẽ tiếp tục kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Cường để làm album riêng của hai chú cháu, dự tính phát hành cuối năm nay. Thời gian không còn nhiều. Và Dung không muốn những kế hoạch của mình bị bê trễ.

* Hãy nói một chút về album đầu tay nhé! Vì sao chỉ có bảy ca khúc trong Trái cam mặt trời? Vương Dung không sợ người mua cảm thấy bị thiệt thòi à?

- Dung không nghĩ khán giả

sẽ bị “lỗ” đâu. Trong Trái cam mặt trời, Dung cùng êkip thực hiện đã sắp xếp, tính toán để phần khí nhạc hỗ trợ thật tốt cho phần thanh nhạc. Vì vậy, thính giả nhất định sẽ “nghe” được rất nhiều. Hơn nữa, dù chỉ có bảy ca khúc nhưng thời lượng của Trái cam mặt trời (gần 50 phút) chẳng thua gì những album khác.

* Dù cũng có một chút hơi hướng ballad và âm hưởng Tây nguyên nhưng nhìn chung Trái cam mặt trời vẫn mang đậm màu dân gian hiện đại, cái "e" của Vương Dung trong suốt chặng đường của Sao mai 2005...

- Album đầu tay thực chất chỉ là sự tổng hợp những ca khúc mà Dung đã thể hiện thành công trong thời gian qua. Đây không phải là album để Dung làm mới mình. Một cái gì đó khác lạ hơn, mang tính đột phá có lẽ phải đợi đến những album sau.

* Vậy có nghĩa là album thứ hai sẽ cho thấy một Vương Dung trong phong cách khác?

- Không. Vẫn là dân gian hiện đại cho album thứ hai.

Thật lòng, Dung rất muốn phong cách, thể loại âm nhạc mà mình theo đuổi gần gũi hơn với các bạn trẻ. Vì vậy mà Dung đã tham gia nhóm Ước Mơ như một thử nghiệm. Những buổi diễn với pop ballad, dance và một chút rock cùng nhóm Ước Mơ đã giúp Dung hiểu hơn về khán giả trẻ.

Dung nghiệm ra một điều: ngoài cái đáng theo đuổi nhất là sở trường dân gian hiện đại, mình còn phải thật tình cảm với pop ballad, thật sôi nổi, trẻ trung với dance. Sự đa dạng trong phong cách không chỉ để phục vụ khán thính giả mà còn cho “đã” sức trẻ ở Dung.

Muốn thế, trước mắt Dung phải tìm người nâng cấp vũ đạo, phục trang... cho mình. Tìm cho mình một “manager” cũng là chuyện nên làm. Và hàng khối việc linh tinh khác như lập trang web cá nhân chẳng hạn. Tất cả đều cần phải có thời gian.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên