Đánh sập 5 “casino quốc tế”, thu giữ hàng triệu USDKhởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạcBắt khẩn cấp thêm 5 đối tượngCông an TP.HCM có liên doanh với nhà hàng Food Centre of Saigon
![]() |
Lê Anh Tuấn - đối tượng tổ chức sòng bạc ở khách sạn Duxton (63 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM) - Ảnh: H.K. |
Các đối tượng này gồm: Dương Quang Huy (tức Cáo, sinh 1973), Trương Quang Hoa (Việt kiều Mỹ, còn gọi là Timmy Quang Hoa), Steven Lam Sang (1947, quốc tịch Malaysia), Zao Cheng Cheng (1963, quốc tịch Trung Quốc), Jang Kwang Ho (1967, quốc tịch Hàn Quốc), Lê Thị Hồng Nhung (1976, ngụ P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) và Lê Anh Tuấn (1967, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Các bị can này bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Trong số đó, Trương Quang Hoa và Dương Quang Huy được xác định là hai đối tượng chủ chốt, trực tiếp điều hành hai sòng bạc ở Food Centre of Saigon (393B Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1) và Equatorial (242 Trần Bình Trọng, Q.5). Hoa và Huy từng là con bạc “có máu mặt” tại các sòng bạc lớn nhỏ ở TP.HCM. Trương Quang Hoa đã “nướng” 500.000 USD vào sòng bạc OV Club, Equatorial. Đầu năm 2006, Huy, Hoa được các “trùm” người nước ngoài “bảo kê” cho việc đứng ra tổ chức, điều hành các sòng bạc tại TP.HCM. Huy, Hoa câu móc với bốn đối tượng trong băng nhóm Năm Cam vừa mãn hạn tù, trong đó có Lương Cẩm Huy, Đào Quang Cường (tức Cường Hải Phòng), Lưu Hồng Lâm... để hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc qui mô.
Qua các tài liệu thu thập được cho thấy Lê Anh Tuấn chính là đối tượng chủ chốt trong đường dây tổ chức đánh bạc tại khách sạn Duxton (63 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1). Tuấn khai nhận đã cấu kết với một số đối tượng nước ngoài để móc nối các doanh nhân, thương gia là người VN vào đây đánh bạc với số tiền ăn thua hằng đêm từ vài trăm ngàn đến cả triệu USD. Theo Tuấn, một trong những con bạc “khát” nhất là bà H.L., chủ một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở TP.HCM, đã thua xiểng liểng đến nỗi phải bán năm căn nhà.
Các đối tượng điều hành sòng bạc tại khách sạn Legend (2A-4A Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1) cũng khai nhận phần lớn con bạc vào chơi tại đây là người VN. Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng đây là nơi rửa tiền của bọn tội phạm, quan chức tham nhũng.
Ngoài những đối tượng trực tiếp tổ chức, điều hành sòng bạc, cơ quan điều tra đang tiến hành củng cố hồ sơ chứng cứ để xem xét, xử lý những doanh nghiệp đã trực tiếp kinh doanh những sòng bạc này.
Tính đến chiều 7-6, số tiền tang vật thu được từ các sòng bài tạm thống kê khoảng 3 triệu USD và 7 tỉ đồng. Công tác kiểm đếm tiền tang vật vẫn còn tiếp tục.
Con bạc tố cáo Anh N.H.L. (quê Hà Nội), nguyên là cán bộ một sân bay phía Nam, cho biết anh từng là nạn nhân của hai tay dắt mối Đạt - Dung. Sau một thời gian lui tới sòng bạc khách sạn Legend, anh đã “nướng” sạch 48.000 USD. Biết anh “khát”, Đạt - Dung gợi ý cho vay với lãi suất rất cao. Kết quả anh “nướng” tiếp 47.000 USD. Đầu năm 2007, Đạt - Dung thuê một “đầu gấu” tên Trung đến tận nhà anh L. đòi nợ kèm theo lời đe dọa nếu không trả sẽ “xử” vợ con anh. Không còn cách nào khác, anh L. phải bán nhà để trả nợ cho Đạt - Dung. Cách đây một tháng, tên Trung tìm đến nhà trọ anh L. tiếp tục đòi nợ. Táo tợn hơn, cách đây vài ngày, tức sau khi các sòng bạc bị triệt phá, máy điện thoại của vợ anh L. liên tục nhận được những tin nhắn đòi trả nợ, đồng thời đe dọa tính mạng hoặc đến tận trường học để chích kim tiêm nhiễm HIV vào con chị. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận