![]() |
Công nhân Indonesia đang dọn dẹp khách sạn J.W. Marriott hôm 24-7-2009 - Ảnh: AP |
Ketut Untung Yoga, thuộc cơ quan cảnh sát quốc gia, nói “quả bom” là một máy tính xách tay nhét đầy thuốc nổ, được tìm thấy ở tầng 18 của khách sạn J.W. Marriott. Cảnh sát cho rằng những kẻ tấn công dự định cho nó nổ đầu tiên khiến mọi người hoảng loạn chạy xuống tầng trệt, nơi hai kẻ đánh bom tự sát sẽ kích nổ khối thuốc chúng mang theo người.
“Quả bom được hẹn giờ, nhưng nó không nổ đúng giờ đã định”, Untung Yoga nói.
Hiện cảnh sát đang tập trung điều tra tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah. Họ cho biết nhóm này từng sử dụng kết hợp thiết bị nổ hẹn giờ và những kẻ đánh bom tự sát trong các vụ tấn công Bali năm 2002 và 2005 làm hơn 200 người thiệt mạng.
Jemaah Islamiah cũng bị cho là thủ phạm vụ đánh bom khách sạn J.W. Marriott vào năm 2003 và vụ tấn công tòa Đại sứ quán Úc năm 2004.
Những năm gần đây, khi lực lượng chống khủng bố Indonesia đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm, hàng trăm phần tử vũ trang cực đoan ở Indonesia đã bị sa lưới, và Jemaah Islamiah được cho là gần như đã bị xóa sổ.
Tuy nhiên các vụ tấn công ở Jakarta cho thấy bọn khủng bố vẫn có thể tấn công các mục tiêu an ninh cao ở ngay trái tim thủ đô, đồng thời làm dấy lên lo ngại sẽ có thêm nhiều vụ đánh bom nữa xảy ra.
------------------------------------
Indonesia: đánh bom khách sạn, 9 người chết, 50 người bị thươngMột cú sốc đối với cơ quan an ninh IndonesiaKẻ chủ mưu đánh bom Bali có liên quan vụ đánh bom JakartaThách thức cho Tổng thống YudhoyonoMọi con đường đều dẫn đến... Jemaah IslamiahHai khách sạn Indonesia bị dọa đánh bomIndonesia: lại dọa đánh bom ở Jakarta
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận