11/01/2005 17:43 GMT+7

VN sẽ có Nhà hát múa rối đặc thù tầm cỡ quốc tế

Theo TTXVN
Theo TTXVN

VN sẽ có Nhà hát múa rối đặc thù tầm cỡ quốc tế - Hà Tây: Phát hiện bài ca trù trên lưng rùa đá...

pv0zqXpi.jpgPhóng to
VN sẽ có Nhà hát múa rối đặc thù tầm cỡ quốc tế - Hà Tây: Phát hiện bài ca trù trên lưng rùa đá...

Nhà hát Múa rối Trung ương (Hà Nội) vừa khởi công xây dựng trụ sở mới - một Nhà hát Múa rối Quốc gia mang tầm cỡ quốc tế, được thiết kế phù hợp với đặc trưng biểu diễn rối nước và rối cạn.

Giám đốc Nhà hát Múa rối Trung ương Vương Duy Biên cho biết nhà hát mới, tổng kinh phí đầu tư 16 tỷ đồng, sẽ là khu biểu diễn chất lượng cao, là điểm sáng văn hóa nghệ thuật của Thủ đô thu hút khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là trẻ em. Ngoài ra nhà hát còn là nơi bảo tồn, lưu giữ bộ môn nghệ thuật múa rối độc đáo của dân tộc, như một bảo tàng quốc gia.

Nhà hát mới, có diện tích hơn 200m2 trong khuôn viên rộng 500m2, sẽ là nhà hát kiểu truyền thống mang dáng dấp đình, chùa Việt Nam, với những phù điêu bằng con rối (có thể to hơn người thật) gắn rải rác trên tường. Nhà hát có 3 tầng, trong đó tầng 1 để biểu diễn rối nước, tầng 2 biểu diễn rối cạn. Mỗi sân khấu có sức chứa 250 khán giả.

Khuôn viên phía trước Nhà hát có thể dựng sân khấu ngoài trời khi cần thiết. Phía sau Nhà hát là khu trưng bày con rối đồng thời là xưởng sản xuất, khu văn phòng và dịch vụ. Trong các công trình cũ của Nhà hát Múa rối Trung ương, chỉ có thủy đình ngoài trời được giữ lại để biểu diễn rối nước.

Nhà hát cũng dự kiến sẽ kết hợp biểu diễn với giới thiệu văn hóa ẩm thực, tổ chức chợ quê, lập lịch biểu diễn thường xuyên để trở thành địa chỉ quen thuộc cho khán giả thưởng thức nghệ thuật rối truyền thống

Hà Tây: Phát hiện bài ca trù trên lưng rùa đá

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ở ngay bậc thềm trước cửa Động Long Tiên của chùa Trầm thuộc xã Phụng Châu, tỉnh Hà Tây, có một con rùa đá trên lưng khắc 1 bài ca trù và 2 bài thơ bằng chữ Nôm.

Theo giới nghiên cứu, bài ca trù khắc trên lưng rùa đá có kết cấu chuẩn xác, đặc sắc và chưa từng được giới thiệu ở Việt Nam.

Bài ca trù cùng hai bài thơ Nôm đã được các nhà nghiên cứu phiên âm để có thể giới thiệu rộng rãi tới công chúng trong thời gian tới.

Ca trù là một hình thức hát đặc trưng của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, có tính bác học và được hình thành từ giáo phường nhà Lê (thế kỷ XV - XVI).

Hát ca trù có nhiều tên gọi khác nhau như hát ả đào, hát cô đầu, hát cửa đình, hát cửa quyền, hát nhà tơ, tựa chung.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên