NTK Hồ Trần Dạ Thảo:
Trong cuộc thi này, Hồ Trần Dạ Thảo cùng 6 ứng viên phải thực hiện bài thuyết trình 20 phút về công việc kinh doanh hiện tại, cũng như những hiểu biết và tầm nhìn về sự phát triển của ngành thời trang Việt Nam thời gian tới.
![]() |
Nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Như vậy, Hồ Trần Dạ Thảo đã vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia tranh tài ở cuộc thi quốc tế tại London, Vương quốc Anh vào đầu tháng 2-2009 tới đây do Hội đồng Anh tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các tài năng trẻ hoạt động trong ngành thời trang trên thế giới. Ở đó, Thảo sẽ tranh tài cùng với các ứng viên đến từ chín quốc gia khác cho danh hiệu "Doanh nhân thời trang trẻ quốc tế 2009" trị giá 7.500 bảng Anh và cúp phalê biểu trưng giá trị. TTO đã có cuộc trò chuyện với NTK trẻ Hồ Trần Dạ Thảo:
* Cơ duyên nào khiến Thảo chọn lĩnh vực thiết kế và kinh doanh thời trang để lập nghiệp trong khi bản thân lại là dân “ngoại đạo” (học ngành ngữ văn Anh)?
- Từ lúc bé tôi đã có năng khiếu cắm hoa, viết văn, làm đồ cho búp bê… nhưng đến 12 tuổi tôi phải học thêm một nghề thêu và may ngoài việc học chữ để phụ bố mẹ vì bố mẹ rất hay lo xa. Ngoài ra, tôi cũng không có nhiều đồ đẹp để mặc như các bạn cùng trang lứa nên khát khao được mặc đẹp luôn tiềm ẩn. Khái niệm thời trang lúc đó mơ hồ lắm! Cho đến lúc vào đại học, đang học ngữ văn Anh nhưng tôi lại rất quan tâm đến khoa thời trang Đại học Mỹ thuật, tình cờ tôi biết được thông tin về khóa học đầu tiên do Học viện thời trang TAFE (Úc) có giảng viên người Úc dạy; thế là tôi năn nỉ bố mẹ cho đi học. Bốn chữ “thiết kế thời trang” gắn liền với tôi từ đó.
NTK Hồ Trần Dạ Thảo sinh năm 1979, chị tốt nghiệp cử nhân ngữ văn Anh Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, có chứng chỉ cấp độ 3 về thiết kế thời trang của Học viện TAFE, Australia. Hiện chị là giám đốc sáng tạo kiêm nhà thiết kế của Công ty kinh doanh thời trang International Lifestyle do mình sáng lập và quản lý từ đầu năm 2008. NTK Hồ Trần Dạ Thảo được giới trẻ biết đến qua các bộ sưu tập thời trang mang tên Safari. Năm 2004, Dạ Thảo giành giải thưởng Thời trang châu Á của Mercedes Benz (Mercedez-Benz Asia Fashion Award) tổ chức, cũng trong năm đó Dạ Thảo đã nhận được suất học bổng trị giá 10.000 USD do Học viện thiết kế Raffles Lasalle - Singapore trao tặng. Vào năm 2005, Thảo đã đại diện Việt Nam tham gia Lễ hội thời trang tại Singapore cùng với các thành viên khác đến từ các nước trong khu vực châu Á. Hồ Trần Dạ Thảo từng là nhà thiết kế chính của Ninomaxx, giảng viên thiết kế, giám đốc sáng tạo cho Công ty Smart Tailor (Anh)… |
- Tôi rất thích phong cách Safari vì nó cá tính và hoang dã, nhưng tôi luôn lồng vào sự gợi cảm và quyến rũ để tôn thêm vẻ đẹp người phụ nữ hiện đại. Dấu ấn thiên nhiên đã “thấm” trong tôi vì bao năm tuổi thơ tôi thích thú với đồng cỏ cao nguyên. Tất cả được hội tụ và tạo nên phong cách Safari hoàn toàn riêng.
Núi đồi cao nguyên là cái nôi cho nguồn sáng tạo của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn có thể tả lại từng chi tiết khung cảnh đó như thế nào, vẫn có thể cảm nhận được mùi cỏ và dã quỳ ngay lúc này. Ngay từ ngòi bút chì, trên chiếc áo, váy hay đầm đều có đường nét của cỏ hoa. Tôi lấy thiên nhiên để thể hiện phong cách thiết kế thông qua chất liệu, chi tiết và màu sắc. Thiên nhiên hoang dã đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi mãi đến bây giờ!
* Thảo nhận xét gì về xu hướng thời trang của giới trẻ hiện nay? Theo Thảo, Việt Nam bị ảnh hưởng nặng bởi văn hóa thời trang của nước nào?
- Hiện nay, phương tiện thông tin tràn ngập và tiếp nhận dễ dàng thời trang quốc tế. Đặc biệt các bạn trẻ dễ bị ảnh hưởng nhiều từ phong cách Nhật Bản qua truyện tranh và Hàn Quốc qua con đường phim ảnh. Tuy nhiên các bạn cần có vốn kiến thức và nhận thức về thời trang căn bản để có thể sàng lọc và tạo nên phong cách của riêng mình, phù hợp với môi trường đang sống và văn hóa Việt Nam.
* Là một nhà thiết kế trẻ của Việt Nam “đem chuông đi đấm xứ người”, Thảo có dự định gì trong chuyến đi đến nước Anh sắp tới, với một nhà thiết kế trẻ như Thảo, chị cần làm gì để đưa hình ảnh thời trang Việt Nam ra với thế giới?
- Thế giới chỉ biết đến Việt Nam có áo dài là trang phục truyền thống trong những dịp lễ đặc biệt, nhưng lần này tôi muốn giới thiệu một phong cách thời trang ứng dụng “made in Vietnam” rất hiện đại và rất riêng. Phong cách này được kết hợp táo bạo giữa kỹ thuật may mặc hiện đại và nghệ thuật đan dệt thủ công. Việt Nam cần phát triển thương hiệu thời trang quốc gia và gia nhập thị trường thời trang quốc tế.
* Đối với những người trẻ đang làm việc trong môi trường đầy cạnh tranh như ngành thời trang hiện nay, Dạ Thảo quan niệm như thế nào về sự thành công và thất bại?
- Con đường tôi đi qua không lúc nào bằng phẳng cả. Tôi cũng chưa bao giờ đi đường tắt hay được đi đường thẳng để đến đích. Hai từ “thất bại” không tồn tại với tôi mà tôi nghĩ có đôi khi chỉ là những khó khăn phải vượt qua, những trở ngại cần thách thức và nói thật là tôi thích sống trong cảm giác như vậy để bản thân luôn phấn đấu, và mỗi giây phút trải nghiệm trôi qua thì tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa của nó.
Tôi thấy mình là người của công việc vì một ngày trôi qua tôi có quá nhiều việc để làm, vừa giám sát thiết kế, vừa quản lý nhân sự, điều hành, định giá sản phẩm, kế hoạch sản xuất, khai thác nguồn nguyên vật liệu… nhưng tôi luôn thấy vui. Nếu không làm gì cả tôi sẽ bệnh ngay. Công việc cũng là cách tôi giải trí.
* Cảm ơn chị!
Bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thiết kế: Hồ Trần Dạ Thảo Nhiếp ảnh: Phan QuangĐạo diễn hình ảnh: Longkan Người mẫu: Phương Linh |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận