26/02/2004 08:25 GMT+7

Viện Kiểm sát đề nghị 5 án tử hình, 4 án chung thân

 
 

TT - Sau hai ngày thẩm vấn, sáng 25 -2 đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án cho 11 bị cáo trong vụ án. Năm bị cáo đứng đầu vụ án gồm: Ngô Đức Minh (Minh “sứt”), Ngô Xuân Phương (Phương “trộm trâu”), Đặng Văn Rơi, Lưu Công Dũng và Trần Văn Tỉnh bị đề nghị mức tử hình về tội “buôn bán trái phép chất ma túy”.

pqUlZMG1.jpgPhóng to
cfgAiUnn.jpg
FCez9IXy.jpg
yt01bJU6.jpg
stH9nv7U.jpg
Năm bị cáo bị đề nghị mức án tử hình: Từ trên xuống: Ngô Đức Minh, Lưu Công Dũng, Ngô Xuân Phương, Trần Văn Tỉnh và Đặng Văn Rơi - Ảnh: M. L.
TT - Sau hai ngày thẩm vấn, sáng 25 -2 đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án cho 11 bị cáo trong vụ án. Năm bị cáo đứng đầu vụ án gồm: Ngô Đức Minh (Minh “sứt”), Ngô Xuân Phương (Phương “trộm trâu”), Đặng Văn Rơi, Lưu Công Dũng và Trần Văn Tỉnh bị đề nghị mức tử hình về tội “buôn bán trái phép chất ma túy”.

Cũng với tội trạng trên, Vũ Hoàng Oanh (chị ruột Dung Hà), Phạm Huy Phong (thủy thủ), Tăng Anh Tuấn (tiếp viên hàng không) và Nguyễn Như Hùng (John Nguyễn - Việt kiều Mỹ) bị đề nghị mức tù chung thân; Phạm Công Giản bị đề nghị mức 20 năm tù. Riêng Nguyễn Tiến Trưởng bị đề nghị mức 8 - 10 năm tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định bị cáo đứng đầu, chủ mưu trong vụ án này là Ngô Xuân Phương chứ không phải là Ngô Đức Minh. Vì Minh làm trung gian việc mua bán ma túy giữa Phương và các đối tượng khác nên vai trò của Minh trong vụ án chỉ là người đồng phạm tích cực nhất

Tham gia tranh luận, luật sư (LS) Đinh Văn Thảo bào chữa cho bị cáo Ngô Xuân Phương cho rằng hành vi của Phương chỉ dừng lại ở việc “đưa tiền và nhận hàng”, còn những hoạt động mua bán vận chuyển là do các bị cáo khác thực hiện.

Cũng theo LS Thảo, bị cáo Phương chỉ mua bán ở Nhật nên không gây nguy hại gì cho quê hương, đất nước và các cơ quan chức năng cũng không trực tiếp bắt quả tang hành vi phạm tội của Phương mà chỉ khai thác qua lời khai của các bị cáo khác.

Với những lý lẽ trên, LS đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét để bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Bào chữa cho bị cáo Ngô Đức Minh, LS Hoàng Huy Được cho rằng hành vi phạm tội của Minh là quá rõ, tuy nhiên LS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo này tự thú trước cơ quan điều tra, tố giác tội phạm và lập công chuộc tội.

Đối với bị cáo Lưu Công Dũng, LS bào chữa đề nghị không truy tố Dũng mua bán 6.000 viên thuốc lắc vì Dũng chỉ là người nhận hàng và chỉ biết đó là thuốc tân dược.

Với trường hợp của bị cáo Trần Văn Tỉnh, LS cũng đề nghị được giảm án vì trước tòa cũng như tại cơ quan điều tra Tỉnh là người thành khẩn khai báo.

Sáng nay 26 -2, HĐXX nghỉ để nghị án. Chiều cùng ngày HĐXX sẽ tuyên án.

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất