24/01/2008 13:47 GMT+7

Việc làm thời vụ cận tết: Việc ít - Người nhiều

Theo TỐ TÂM - Lao động
Theo TỐ TÂM - Lao động

Theo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn, tuyển dụng thì thị trường việc làm thời vụ trong thời điểm này có những biến chuyển khá rõ nét so với cùng kỳ năm trước. Đó là nhu cầu tuyển không cao, đầu việc hạn chế trong khi lượng người tìm việc tăng đều.

1XAj8jNd.jpgPhóng to
Đầu việc cho lao động thời vụ Tết năm nay khá khiêm tốn - Ảnh minh họa: VTV
Theo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn, tuyển dụng thì thị trường việc làm thời vụ trong thời điểm này có những biến chuyển khá rõ nét so với cùng kỳ năm trước. Đó là nhu cầu tuyển không cao, đầu việc hạn chế trong khi lượng người tìm việc tăng đều.

Đầu việc cho lao động thời vụ khá khiêm tốn, nếu không nói khan hiếm là điều mà chúng tôi ghi nhận được tại các trung tâm GTVL trên địa bàn thành phố vào thời điểm này. Nhu cầu tuyển dụng cũng không cao.

Tuyển dè dặt, không tập trung

Số lượng lao động thời vụ được rao tuyển khá thấp. Trung tâm GTVL Vinhempich tìm người làm công việc dán mác sản phẩm theo giờ hành chính,10 nam bán xăng thời vụ (lương 45.000 đồng/ ca, chủ nhật gấp đôi, ngày tết gấp 3), 10 nam bảo vệ khách sạn thời vụ (làm theo ca, 45.000 đồng/ngày).

Với trung tâm GTVL Thành phố cũng vậy, việc làm thời vụ không đủ sức hấp dẫn người lao động. Hiện tại đây chỉ đang tuyển 10 nam làm thời vụ (theo giờ hành chính) với lương 50.000 đồng/ngày + cơm. Địa điểm tập trung lượng sinh viên chuyên "đấu thầu" những công việc mang tính "nhanh xong, thu nhập khá" như trung tâm TGVL Thanh niên cũng rất ảm đạm.

Nhận xét về điều này, bà Ngô Bích Phượng - trưởng bộ phận tư vấn trung tâm GTVL Vinhempich cho biết: "Nhu cầu tuyển dụng lao động cho các việc làm theo thời vụ hiện nay đang chững lại và khá bão hòa. Phần khác, lượng lao động đó cũng đã được tuyển và duy trì làm việc kéo dài từ trước dịp Noel và tết Dương lịch".

Đồng thời, qua tìm hiểu chúng tôi còn được biết do nhu cầu không cao nên phần đông doanh nghiệp hay đơn vị tuyển dụng với đối tượng là sinh viên chọn phương án liên hệ trực tiếp với đoàn trường các trường đại học. Số khác thì đăng tin ngay trước cổng công ty hay tiếp tục sử dụng lại những người đã từng làm trước đây.

Chị Mai Ngọc Hoa, chủ một cơ sở sản xuất may thêu, lý giải: "Hàng hoá năm nay không được hút như những năm trước nên cứ từ từ làm". Chủ xưởng sản xuất bánh in Quý Lan trên đường Hồng Lạc (Q.Tân Bình) chia sẻ thêm: "Mấy năm trước hàng ăn dữ lắm, tui phải huy động chị em trong khu phố vừa giúp đỡ vừa kiếm thêm đồng ra đồng vào. Còn tết này đơn hàng về từ các đại lý không xôm nên mình cũng đâu làm bao nhiêu mà thuê người phụ thêm".

Thời điểm này các năm trước thường được coi là cao điểm với các cửa hàng buôn bán có quy mô luôn cần thêm người phụ bán, trông coi, gói quà hay vận chuyển. Thế nhưng năm nay, vì sức mua giảm đáng kể do đó "việc không đủ để con cái với người làm phân chia thì kêu người làm gì", bà Tư Huế (chủ cửa hàng bánh kẹo tại chợ Bà Hoa) nói thêm.

Người nhiều - lương xuống

Nhiều việc làm thời vụ, đặc biệt công việc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thường được trả công cao như 100.000 đồng/ ngày khi nhận việc tại công ty Cây Thị. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay thu nhập như thế khá hiếm. Như bạn Cao Khanh - SV trường CĐ KTĐN tâm sự: "Năm ngoái ngồi vô bao quần jean được 45.000 đồng mỗi ca/8 tiếng. Còn bây giờ người chủ đó cũng kêu nhưng nói ngay giá chỉ 35.000, không làm thì thôi chứ không ép. Vậy tính ra ngồi oằn cả lưng chỉ được 7.000 cho mỗi tiếng". Mặc dù "công cán không bao nhiêu" nhưng cậu bạn này vẫn chấp nhận "tính theo số nhiều, giờ tới tết cũng dằn túi được vài trăm".

Nhiều sinh viên "chuyên trị" làm giới thiệu mặt hàng mới tung ra dịp tết cũng bùi ngùi "cách đây hai tháng còn được trả 80.000 cho 1 ca/2 tiếng. Vậy mà lúc này kêu lại chỉ vỏn vẹn 65.000". Nhiều bạn bức xúc: "Lúc này nhiều trường thi học kỳ xong nên sinh viên tìm việc làm nhiều thì người ta tranh thủ o ép cũng là điều dễ hiểu".

Vật giá tăng, lương tiền không đáp ứng nổi nhu cầu thì không riêng gì sinh viên, những người lao động tự do mà ngay cả một lực lượng không nhỏ vốn có công việc ổn định ra cũng tranh thủ thời gian kiếm thêm. Chính vì lý do này mà lượng người đến với công việc thời vụ hiện nay khá "dày". Chị Kim Hậu - công nhân đóng giày sau giờ làm việc chịu khó nhận quần áo may sẵn về cắt chỉ với tiền công chưa đến 200 đồng mỗi chiếc. "Gắng hết đợt cũng kiếm được chút đỉnh. Kệ, có còn hơn không", chị Hậu nói.

Quanh năm đầu tắt mặt tối với chiếc xe hủ tiếu nhưng "tiền dư chẳng được bao nhiêu" nên vợ chồng anh chị Tính nhận thêm việc dọp dẹp nhà cửa cho các gia đình. Đã ba hôm nay anh Tính ngày thì đi sơn nhà, đến chiều chạy bưng tô phụ vợ. Anh Tính thật thà: "Công sơn nhà ăn đứt tiền lãi bán hủ tiếu. Từ đây đến 28 mà nhận làm được đều thì ngon". Nhiều lao động có thu nhập thấp hiện nay cùng chung suy nghĩ "lương thấp cũng được, miễn có việc là mừng rồi".

Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Đài Loan) chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử, cơ khí với công nghệ cao, Tập đoàn triển khai các dự án tại VN từ năm 2007. Hiện tại, Tập đoàn đã đưa vào hoạt động hai khu công nghiệp ở Quế Võ (Bắc Ninh) và Đồng Vàng (Bắc Giang) với tổng số nhân viên khoảng 3,3 ngàn người. Dự kiến, Tập đoàn sẽ cần khoảng 30 ngàn lao động trong năm 2008.

Theo TỐ TÂM - Lao động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên