Lúc này (tháng 4-2004) chúng tôi có đủ số tiền để làm nghĩa vụ nhà đất chứ không muốn kéo dài thời gian nợ Nhà nước (nghe nói tới 10 năm lận). Nhưng để đóng được số tiền này, người dân (tất nhiên là cả tôi) phải qua một loạt thủ tục quá nhiêu khê, mất nhiều thời gian và rất vô lý.
Trước hết phải làm hai bản: đơn xin đóng thuế (lại xin!) để phường chứng nhận và gửi đi, rồi "ngồi chờ" chi cục thuế quận gọi lên. Thời gian chờ mất gần ba tuần. Tới đó (chi cục thuế quận), người ta bắt phải trình đủ mọi giấy tờ y như khi làm thủ tục xin cấp chủ quyền. Những giấy tờ này đều nằm trong hồ sơ của phường hoặc quận (tùy khi làm thủ tục ở cấp nào).
Người dân muốn gom đủ những thứ giấy tờ này trình cơ quan thuế thì phải mất nhiều ngày và phải lụy nhiều người mới may được "mượn" hoặc được cấp "bản sao". Thời gian thêm một tuần nữa. Có đủ những thứ giấy tờ ấy thì mới được cơ quan thuế phát cho hai tờ khai (một tờ nộp thuế sử dụng đất, một tờ thuế trước bạ). Để có được hai tờ khai này - tính từ ngày viết "đơn xin đóng thuế" - người dân phải chờ hàng tháng và "thường trực" chen chúc tại cơ quan thuế nhiều ngày!
Vì sao một công việc hết sức đơn giản như vậy mà quá nhiều người phải mất quá nhiều thời gian (phường - quận - cơ quan thuế và đặc biệt là người dân), trong khi ta vẫn nói quá nhiều đến cải cách hành chính, khắc phục các thủ tục quá rườm rà tốn thời gian, hao công sức của dân, của cơ quan nhà nước đến vậy?
Vì sao khi làm thủ tục cấp sổ hồng người ta không tính thành tiền rõ ràng hai khoản nghĩa vụ ấy và viết thành phiếu nợ cho chủ nhân căn nhà (đồng thời ghi trong sổ hồng là chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính), chủ nhân căn nhà chỉ cần mang phiếu nợ ấy đến cơ quan thuế và nộp tiền, lấy phiếu thu của cơ quan thuế (hay kho bạc) nộp lại cho quận và quận ghi và đóng mộc vào sổ hồng là đã làm xong nghĩa vụ tài chính?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận