![]() |
Để tình yêu đẹp mãi - có cần đến chuyện quan hệ tình dục và ghi hình lại những cảnh đó ? |
Có thể nói rằng việc ghi lại những “nét đẹp thời xuân sắc” và những “kỷ niệm đẹp riêng có giữa hai người” không phải là một hiện tượng xã hội mới, nhưng chắc nhiều người trong chúng ta sẽ hốt hoảng vì cho rằng hiện tượng đó là một biểu hiện của sự suy đồi đạo đức xã hội. Khi xã hội chuyển biến, chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi về thang giá trị và các chuẩn mực nơi các tầng lớp dân cư mà mạnh mẽ nhất là giới trẻ.
Chẳng hạn trước đây xã hội truyền thống đề cao vấn đề trinh tiết (cả nam và nữ) thì hiện nay có không ít người sẽ không coi tình dục như một biểu hiện đạo đức nữa. Một sự thay đổi như thế có thể sẽ không gây nguy hại cho xã hội nếu đó là chuyện riêng giữa hai cá nhân và không có sự tham gia của hàng ngàn “cặp mắt thứ ba”.
Thế nhưng vì sao chúng ta phải quan tâm đến hiện tượng khoe thân và khoe chuyện thầm kín nơi giới trẻ trong thời gian vừa qua? Bởi vì hình như hành vi ấy đã vượt khỏi quan hệ riêng tư mà đã bị biến thành một phương tiện, một cách thức để đạt đến một mục tiêu nào đó. Người ta khoe thân nơi phòng chat để tìm khách, khoe thân để được nổi tiếng, được mọi người chú ý hơn… Đây mới chính là điều đáng quan ngại cho xã hội, nhưng vì sao một bộ phận người trẻ lại bất chấp lòng tự trọng và sự xấu hổ để làm điều đó?
Khi sống trong một xã hội mà các phương tiện truyền thông đại chúng cổ vũ những giá trị thuần vật chất như sự tiêu thụ, sự sành điệu, sự giàu có và danh vọng, trong khi lại ít nói đến những cách thức hợp pháp và hợp chuẩn mà các cá nhân cần sử dụng để đạt được thì cá nhân sẽ làm cách nào để đạt đến những giá trị tối thượng ấy? Cần nhớ rằng giới trẻ chính là giới dễ bị nhập tâm những giá trị hào nhoáng đó nhất và muốn đạt được chúng một cách nhanh nhất.
Hình như chúng ta (gia đình và xã hội) đang thiếu những hướng dẫn cần thiết, những cách thức giáo dục phù hợp để các cá nhân biết nhận ra được đâu là những giá trị thật trong cuộc sống, biết ứng xử một cách hợp chuẩn trước những tình huống trong cuộc sống, biết nhận ra đâu là những giới hạn trong khả năng của mình để không phải ảo tưởng về bản thân. Vì vậy, việc giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho giới trẻ đang là một đòi hỏi bức thiết hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận