![]() |
* Thưa ông, theo báo cáo ngày hôm nay thì có thể khẳng định tình hình dịch bệnh đã giảm?
- Diễn tiến dịch có chậm lại nhưng phải tiếp tục làm mạnh, chứ không việc tái dịch vẫn có thể xảy ra. Nếu xử lý nguồn bệnh không triệt để thì sẽ tái dịch. Hiện xu hướng đang tốt dần lên nhưng tiếp tục phải làm rất mạnh, dứt điểm trong tháng 2, rồi tháng 3, 4, 5, sau đó củng cố tiêu độc, theo dõi, chuẩn bị phục hồi sản xuất.
* Thưa ông, qui trình chế biến, tiêu thụ gia cầm trong vùng an toàn dịch được các cơ quan chức năng chuẩn bị trong vài ngày vừa qua đã chính thức được thông qua hay chưa?
- Chúng tôi còn thảo luận thêm với một số bộ ngành liên quan khác như thương mại, y tế... vì qui trình được soạn thảo không phải để tiêu thụ ngay bây giờ, mà được chuẩn bị để đón đầu thời điểm kết thúc dịch. Nếu tình hình tốt, Chính phủ cho phép tiêu thụ thì mới thực hiện.
* Vậy dự kiến bao giờ gà sẽ được đem tiêu thụ trở lại?
- Theo ý kiến cá nhân tôi thì sớm lắm cũng sau tháng hai.
* Nhưng chúng ta xác nhận gia cầm an toàn bằng cách nào?
- Một là chứng nhận không có nguồn bệnh của thú y. Thứ hai là được chế biến, bảo quản theo đúng qui trình.
![]() |
Sau một số chỉ đạo có vẻ như nới lỏng, người dân đã vội "thân thiện" hơn đối với gà (ảnh chụp lúc 10g30 ngày 12-2-2004 trên đường Đống Đa, phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) - Ảnh: VÂN TRƯỜNG |
- Hiện chúng tôi mới chuẩn bị phương án tính đến việc tiêu thụ chứ chưa cho phép tiêu thụ gia cầm trở lại. Tiêu thụ ở đây hiểu theo nghĩa trên thị trường rộng. Còn trong dân, từng nông hộ một thì tự tiêu thụ nhưng phải theo sự hướng dẫn để đảm bảo qui trình. Bộ đang soạn thảo qui trình.
* Khi chế biến nếu xảy ra rủi ro, trách nhiệm sẽ thuộc về cơ quan nào?
- Hiện chưa nói được việc đó vì chưa có chủ trương cho tiêu thụ. Nhưng trong các giải pháp cho tiêu thụ sẽ đề cập đến trường hợp vi phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận