Còn 2 quận, huyện chưa thực hiện báo cáo gửi danh sách về sở là Đan Phượng và Cầu Giấy.
Sở TT-TT đã có văn bản yêu cầu các nhà cung cấp mạng ngừng cung cấp đường truyền tới các đại lý vi phạm này.
Đó là thông tin trong buổi họp chiều 31-8 giữa Sở Thông tin truyền thông Hà Nội, lãnh đạo Bộ Thông tin truyền thông, đại diện phòng Văn hóa thông tin các quận huyện và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để sơ kết công tác triển khai Quyết định số 15 về việc thanh tra, kiểm tra, đóng cửa các quán kinh doanh Internet hoạt động trong phạm vi cách trường học 200m.
![]() |
Vi pham Internet: Quán net ở nhà D6, tập thể Giảng Võ vi phạm quy định nhưng vẫn hoạt động |
ISP đầu tiên chặn trò chơi bạo lựcCác ISP sẵn sàng chặn nội dung bạo lực trong game onlineTP.HCM “xử” game bạo lựcHà Nội: Thêm 204 đại lý internet bị ngừng cung cấp đường truyềnHà Nội bắt đầu thanh tra đại lý InternetĐóng cửa các đại lý Internet gần trường học
Công tác quản lý yếu kém
“Chúng tôi thật sự đau xót khi đi kiểm tra lúc nửa đêm và chứng kiến cảnh hàng trăm thanh niên trong độ tuổi 15 - 16 vừa chơi, vừa hò hét chửi bới trong quán nét bẩn thỉu, ăn uống ngủ nghỉ tại chỗ ở khu tập thể Đại học Bách khoa. Thực sự công tác quản lý dịch vụ Internet của chúng ta còn nhiều yếu kém” Ông Phạm Quốc Bản - giám đốc sở Thông tin truyền thông Hà Nội |
“Chúng tôi thật sự đau xót khi đi kiểm tra lúc nửa đêm và chứng kiến cảnh hàng trăm thanh niên trong độ tuổi 15 - 16 vừa chơi, vừa hò hét chửi bới trong quán nét bẩn thỉu, ăn uống ngủ nghỉ tại chỗ ở khu tập thể Đại học Bách khoa. Thực sự công tác quản lý dịch vụ Internet của chúng ta còn nhiều yếu kém”, ông Bản thừa nhận.
Theo ông Nguyễn Văn Minh - thanh tra sở Thông tin truyền thông, hiện còn nhiều đại lý kinh doanh Internet gần trường học không thực hiện lệnh tháo dỡ biển, đóng cửa hàng và một số nhà mạng không thực hiện cam kết ngừng cung cấp đường truyền.
Tại buổi họp, ông Minh đã dẫn ra ví dụ quán internet ở khu D6, tập thể Giảng Võ gần trường mầm non Hoa Sen có hơn 100 máy tính hoạt động, nhiều lần sở yêu cầu đóng cửa hàng chuyển địa điểm nhưng chủ đại lý không chấp hành.
Sở cũng yêu cầu công ty viễn thông FPT ngừng cung cấp đường truyền đến đại lý này. FPT đã cam kết nhưng qua kiểm tra thì cả nhà mạng và đại lý đều không thực hiện. “Báo cáo từ một số quận huyện cho thấy mới có một nửa các quán kinh doanh Internet thực hiện nghiêm túc quy định. Sắp tới Sở sẽ phối hợp với các ban ngành để cương quyết đóng cửa và xử phạt hành chính các đại lý vi phạm”, ông Minh cho biết thêm.
Nên triển khai cả nước?
Ông Bùi Quang Huy, phó giám đốc Trung tâm kinh doanh cố định của nhà cung cấp mạng Viettel, kiến nghị đề Bộ Thông tin truyền thông nên thực hiện quyết định này trên toàn quốc vì nếu chỉ thực hiện ở một thành phố thì mục đích giảm tác hại xấu từ internet đối với học sinh sẽ không đạt được hiệu quả đồng bộ.
Ông Huy cũng đặt vấn đề nhiều trường hợp không đăng ký dưới dạng đơn vị kinh doanh mà đăng ký dịch vụ cá nhân rồi cung cấp cho các đại lý thì sẽ khó để cắt đường truyền.
Thứ trưởng bộ Thông tin truyền thông Lê Nam Thắng cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá kết quả việc thực hiện ở Hà Nội để kiến nghị triển khai cả nước.
Theo ông Thắng, công tác quản lý internet trong thời gian gần đây đã tốt hơn nhiều, các sở ban ngành cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính.
Ông Thắng yêu cầu sở Thông tin truyền thông Hà Nội vận dụng các điều luật, kiên quyết xử phạt, đóng cửa, cắt hợp đồng, cắt đường truyền đối với các đại lý vi phạm khi có đầy đủ chứng cứ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận