![]() |
Thanh Tú tại Giải trẻ thế giới 2003 |
Đối thủ sắp tới của Liêm sẽ là kỳ thủ đang xếp sau anh- Daza Emilio Cordova (Peru), người cũng chưa biết mùi thất bại.
Trong khi đó, người đồng đội của Liêm là Nguyễn Tuấn Lộc cũng đã vươn từ vị trí 50 lên vị trí thứ 16 (nằm ở nhóm 4) với 4 điểm sau trận thắng trước đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ- Mushin Inonu ở ván 6.
Kỳ thủ nam còn lại là Lý Hồng Nguyên (U-14) cũng đã vươn lên vị trí 27 với 4 điểm khi thắng đối thủ người Canada- Raja Panjwani. Đây chiến thắng thứ hai liên tiếp của Nguyên khi trước đó, kỳ thủ này đã thắng Fethi Apaydin (Thổ Nhĩ Kỳ) ở ván 5. Đối thủ tiếp theo của kỳ thủ này sẽ là Niccolo Ronchetti (Ý).
Còn về phía nữ, sau khi vươn lên vị trí thứ 6 sau 4 ván, Hoàng Thị Bảo Trâm (U-16) đã thi đấu không thành công ở hai ván tiếp theo khi thua Khristina Cherenkova (Nga) ở ván 5 và hoà KTQT Zehra Topel (Thổ Nhĩ Kỳ) ở ván 6 khiến thứ hạng của cô hiện giờ là 25 với 3,5 điểm. Đối thủ tiếp theo của Trâm sẽ là KTQT Jessie Gilbert (Anh).
Thi đấu ổn định nhất ở nữ là kỳ thủ Lê Thanh Tú (U-18) khi cô cũng chưa nếm mùi thất bại và hiện đang xếp thứ 13 với 4 điểm sau trận hoà với Viktoria Bashkite (Estonia). Đối thủ tiếp theo của Tú sẽ là Elmira Hasanova (Nga).
Trong khi đó, kỳ thủ nhỏ tuổi nhất của đội tuyển VN tại giải lần này là Hoàng Thị Như Ý (U-10) đã có sự tiến bộ vượt bật khi leo lên vị trí thứ 15 với 4 điểm sau 4 trận thắng liên tiếp (thua hai trận đầu), mà mới nhất là trận thắng Berenice Mallet (Pháp) ở ván 6. Đối thủ tiếp theo của kỳ thủ nhí này là Irina Bultimaga (Moldova).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận