![]() |
Binh lính tăng cường an ninh tại Andijan |
Trong cuộc họp báo tối 15-5, Bộ trưởng Nội vụ Zakir Almatov thông báo chính quyền Uzbekistan đã bắt 70 kẻ tổ chức gây rối, trong khi 266 tù nhân thoát ra trong vụ phá ngục rạng sáng 13-5 đã tự nguyện trở lại nhà giam.
Almatov cũng cho biết trong mấy ngày qua "người dân đã hỗ trợ chính quyền" bằng cách "giao nộp vũ khí bọn tội phạm bỏ lại, cung cấp thông tin cho cơ quan công lực".
Trong khi đó, các thông tin cho thấy tình hình Uzbekistan tiếp tục phức tạp. AP nói các tay súng Karassu (thành phố giáp giới Kyrgyzstan) đã đọ súng với binh lính Uzbekistan, làm 11 người chết, trong đó có tám cảnh sát.
BBC thì cho rằng người dân Karassu đã nổi dậy truất phế các quan chức chính quyền và đang kiểm soát thành phố, trong khi binh lính Uzbek đặt các chốt gác trên đường tới thành phố này để phong tỏa.
Đài Tiếng vọng Matxcơva nói đấu súng vẫn tiếp diễn ở Andijan. Newsru hôm qua dẫn tin nước ngoài nói bạo động cũng đã nổ ra tại thành phố Pahtaabad, nằm cách Andijan 30km với số thương vong lên tới 200 người.
Tuy nhiên, không có nguồn tin nào có thể phối kiểm các tin trên. Theo báo Kommersant, việc các nhà báo nước ngoài bị hạn chế hoạt động ở các vùng nổi loạn khiến công tác thông tin và kiểm chứng thông tin thêm khó khăn.
Trong một trả lời Reuters, cựu đại sứ Anh tại Uzbekistan Craig Murray nói khó có khả năng diễn tiến ở Uzbekistan sẽ biến thành cách mạng vì "chính quyền Uzbekistan rất cứng rắn, có khả năng đàn áp những cuộc nổi dậy" và "cách mạng kiểu Ukraine, Gruzia hay Kyrgyzstan sẽ không diễn ra".
Tuy nhiên, ông không đồng tình với việc Tổng thống Karimov cho rằng những người Hồi giáo cực đoan, trong số đó có những tay súng Taliban từ Afghanistan, đã gây ra các cuộc nổi loạn mà nguyên nhân chính là tình hình kiệt quệ của nền kinh tế và sự nghèo đói.
"Cách mạng bông" ở Uzbekistan?Bạo loạn ở Uzbekistan, 10 người thiệt mạngBạo loạn ở Uzbekistan
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận