15/03/2009 23:21 GMT+7

Ung thư tử cung

BS VÕ KIM ĐIỀN
BS VÕ KIM ĐIỀN

TTO - Xin cho hỏi: ung thư tử cung có chữa được hay không? (nếu chữa được thì chữa ở đâu, và hình thức chữa như thế nào, có tốn kém nhiều hay không?)

Liem Nguyen

- Trả lời của phòng mạch online:

Tử cung là cơ quan sinh dục nữ nằm ngay giữa vùng chậu, liên quan với buồng trứng và vòi trứng ở hai bên, phía trước là bàng quang, phía sau là trực tràng (đoạn cuối của ruột già), và liên tiếp với âm đạo ở bên dưới.

Tử cung có hai phần: thân tử cung và cổ tử cung. Đa số các trường hợp ung thư xuất phát từ cổ tử cung và chỉ có một số ít xuất phát từ thân tử cung.

Ung thư thân tử cung được điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật cắt tử cung toàn phần và vòi trứng - buồng trứng hai bên. Đôi khi bệnh nhân cần được xạ trị để tránh tái phát. Ở giai đoạn muộn, khi không thể phẫu thuật được, bệnh nhân sẽ được điều trị bằng xạ trị và hóa trị.

Ung thư cổ tử cung là ung thư thường gặp ở phụ nữ, hiện đứng thứ hai sau ung thư vú. Điều đáng mừng là ung thư cổ tử cung có thể phòng ngừa và phát hiện sớm. Nếu được phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi rất cao, có thể lên đến 90-95%.

Các nhà khoa học đã chứng minh được khoảng 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan đến việc bị nhiễm virus gây bệnh bướu gai ở người (HPV: human papilloma virus). Hay nói cách khác, chính việc bị nhiễm HPV qua đường sinh hoạt tình dục đã gây ra những biến đổi ở mức độ tế bào và gây ra 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung.

Hiện tại, ở Việt nam đã có thuốc chủng ngừa HPV. Người ta hi vọng rằng chiến dịch chủng ngừa HPV trên quy mô toàn cầu sẽ giảm được 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung. 30% còn lại không liên quan đến HPV sẽ được phòng ngừa bằng cách khám phụ khoa định kỳ và làm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung - âm đạo.

Phương pháp phết tế bào này cho phép phát hiện những tổn thương tiền ung thư. Những phụ nữ có những tổn thương này chưa bị ung thư nhưng nếu không điều trị thì những tổn thương này có nhiều khả năng sẽ tiến triển thành ung thư trong 10-20 năm nữa. Có thể nói là chúng ta diệt ung thư từ trong trứng nước. Phương pháp điều trị lúc này rất đơn giản: khoét chóp, tức là chỉ cắt bỏ cổ tử cung mà thôi.

Một khi đã mắc ung thư cổ tử cung, cách thức điều trị sẽ phụ thuộc chủ yếu vào giai đoạn bệnh:

- Giai đoạn I có bướu nhỏ hơn 4cm: chỉ cần phẫu thuật hoặc xạ trị đơn thuần.

- Từ giai đoạn I nhưng có bướu lớn hơn 4cm đến giai đoạn IIB: thường phải kết hợp các phương pháp điều trị: xạ trị – phẫu thuật, xạ trị – hóa trị đồng thời.

- Từ giai đoạn III đến giai đoạn IV: phải điều trị bằng xạ trị kết hợp hóa trị.

Không riêng gì ung thư cổ tử cung, bất kỳ bệnh ung thư nào khác chúng ta đều phải cố gắng phát hiện sớm, vì khi đó cơ may điều trị khỏi rất cao, chi phí điều trị thấp. Ngược lại, khi bệnh đã vào giai đoạn muộn, chúng ta phải tốn kém nhiều cho việc điều trị nhưng hiệu quả điều trị không cao.

Tại TP.HCM, ngoài Bệnh viện Ung bướu, một số bệnh viện khác đã có khoa ung bướu hoặc ung bướu phụ khoa như Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện FV... Bệnh nhân và thân nhân có thể đến một trong các bệnh viện kể trên để được tư vấn cụ thể.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

B.CHÂU thực hiện

BS VÕ KIM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên