TTO - Kể từ mùa giải 2006-2007, mỗi CLB khi tham gia tranh tài tại Champions League và Cup UEFA buộc phải đăng ký 4 cầu thủ do mình đào tạo trong danh sách đăng ký (25 cầu thủ) thi đấu của mình.
Hôm qua, 21-4, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) vừa thông qua một quyết định này, được đánh giá là vô cùng quan trọng về việc phát triển cầu thủ trẻ. Trước mắt, quy định này chỉ được áp dụng khi các CLB tham gia tranh tài tại Champions League và Cup UEFA. Tuy nhiên, UEFA cũng kêu gọi các liên đoàn bóng đá thành viên (52 quốc gia) nên áp dụng quy chế này vào hệ thống thi đấu tại các giải thi đấu nội địa của mình.
Theo như quy chế của UEFA thì kể từ mùa giải 2006-2007, mỗi CLB sẽ phải đăng ký 4 cầu thủ từ lò đào tạo của mình trong danh sách 25 cầu thủ tham gia thi đấu. Và đến mùa giải 2007-2008 con số cầu thủ đó sẽ được tăng lên là 6 và nó sẽ tiếp tục tăng lên thành 8 cầu thủ ở mùa giải kế tiếp.
Điểm mới của quy chế này là nó không đi ngược lại với quy định của liên minh Châu Âu (EU) về việc chuyển nhượng cầu thủ trẻ trong khuôn khổ Châu Âu. Và vì thế, các cầu thủ trẻ (từ 15-21 tuổi) trong khuôn khổ EU sẽ được xem là cầu thủ bản địa nếu có 3 năm được đào tạo tại CLB đó.
Với việc UEFA thông qua quy chế này buộc các CLB phải chú trọng hơn về công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Hiện tại, những CLB giàu có ở Châu Âu: Real Madrid, Barcelona, Chelsea, M.U, Arsenal, AC Milan, Juventus, Bayern Munich... đều không còn quan tâm đến việc đào tạo cầu thủ trẻ mà họ chỉ chuyên lo đi săn tìm những cầu thủ đã thành danh. Chính điều này đã tạo nên hố ngăn cách giữa những CLB giàu và những CLB nghèo. Đồng thời nó cũng khiến những CLB nghèo càng suy yếu hơn khi bị các CLB giàu cướp mất những tài năng và vì thế mà cơ hội để họ giành được danh hiệu tại các cúp Châu Âu càng trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết.
Cũng trong cuộc họp thường niên này, UEFA cũng đã thông qua kế hoạch hoãn cuộc bầu chọn chủ tịch UEFA mới. Và như vậy, chủ tịch UEFA đương nhiệm, Lennart Johannson sẽ tiếp tục giữ chức vụ này đến tận năm 2007.
N.QUỐC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận