![]() |
Hiện nhiều thành viên quốc hội Úc và dư luận đang tìm mọi biện pháp gây sức ép với chính phủ Singapore để cứu Nguyễn Tường Vân.
Nguyễn Tường Vân, 25 tuổi, bị bắt vào năm 2002 trên đường từ Cambuchia về Úc trong lúc quá cảnh tại tại sân bay Changi, Singapore vì bị phát hiện mang trong người 400g heroin.
Bruce Baird, nghị sỹ quốc hội thuộc đảng Tự do đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Úc bác yêu cầu của hãng hàng không Singapore Airlines được bay trên tuyến Úc-Los Angeles vì lý do phía Singapore đã từ chối đơn xin ân xá cho Vân của Úc. Tuy nhiên, bộ trưởng Ngoại giao Úc Alexander Downer cho biết cấm vận thương mại kiểu như vậy sẽ không đem lại kết quả gì, ngược lại sẽ càng làm Singapore thêm quyết tâm. Thủ tướng Howard cũng không ủng hộ đề xuất này. Lãnh đạo đảng Xanh Bob Brown thì yêu cầu Úc cắt đứt quan hệ quân sự với Singapore.
Trong khi đó, các luật sư của phía Úc đang tìm cách đưa vụ việc này ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) để ngăn cản bản án tử hình. Các luật sự cho biết việc Nguyễn Tường Vân chỉ quá cảnh ở Singapore chứ không có ý định tuồn heroin nước này là đủ để cứu Vân khỏi giá treo cổ. Lãnh đạo đảng Lao động đối lập Kim Beazley ủng hộ kế hoạch này, cho biết điều này sẽ giúp gây sức ép lên Singapore.
Dầu vậy, không phải tất cả người dân Úc đều phản đối án tử hình của Singapore đối với Nguyễn Tường Vân. Một số nghị sỹ Úc cũng phản đối sự can thiệp của nước này vào vụ việc trên vì cho rằng cần phải tôn trọng chủ quyền về luật pháp của Singapore, đồng thời nhấn mạnh việc người Úc trong khi muốn chính quyền Canberra mạnh tay hơn với tội phạm buôn ma túy lại kêu gọi ân xá cho Vân là không thể chấp nhận được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận