22/07/2007 15:46 GMT+7

U xơ tử cung, không nên mang thai

BS LÊ THUÝ TƯƠI
BS LÊ THUÝ TƯƠI

TTO - Kinh gởi phòng mạch online! Tôi năm nay 40 tuổi độc thân, tôi bị bệnh u xơ tử cung + nang lạc tuyến buồng trứng phải, bác sĩ chỉ định cho mổ cắt bỏ tử cung và 2 phần phụ.

HegQHqU6.jpgPhóng to
TTO - Kinh gởi phòng mạch online! Tôi năm nay 40 tuổi độc thân, tôi bị bệnh u xơ tử cung + nang lạc tuyến buồng trứng phải, bác sĩ chỉ định cho mổ cắt bỏ tử cung và 2 phần phụ.

- 40 tuổi khả năng sinh con đã hạn chế rồi. U xơ tử cung là bệnh rất hay gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là những người bị cường oestrogen, không sinh nở hoặc sinh muộn.Thường nguyên nhân u xơ tử cung là do nội tiết của buồng trứng đã không còn điều hòa nhịp nhàng như thời con gái nữa.

Triệu chứng của u xơ tử cung thường gặp là :

- Ra khí hư nhiều : khí hư trong và hơi loãng.

- Rối lọan kinh nguyệt, ra huyết nhiều, có người ra máu cục.

- Nếu khối u xơ lớn thì huyết không ra theo chu kỳ kinh mà có thể ra bất kỳ lúc nào, các nhà phụ khoa gọi là rong huyết.

- Đau bụng kinh

- Thiếu máu, xanh xao, mệt mỏi

- Khối u lớn có thể chèn ép, kích thích bàng quang gây đi tiểu nhiều lần. Khối u to ra có thể gây bí tiểu. Khối u chèn ép trực tràng có thể gây táo bón.

- Nếu nhân xơ đã tiến triển thành một polype thông vào âm đạo thì hiện tượng ra huyết sẽ thường xuyên hơn. Khi rửa âm đạo chị có thể sờ thấy một cục thịt thò ra. Polype bị nhiễm khuẩn thì khí hư sẽ có cả máu và mủ.

Khi đã có u xơ tử cung thường là không nên mang thai. Nếu chị muốn được bóc tách nhân xơ thì sau khi bóc tách chị vẫn phải theo dõi ít nhất 3 năm nữa không “mọc” ra u, mới có thể mang thai được. Sự chờ đợi này sẽ làm vuột mất cơ hội mang thai bởi lúc ấy chị đã 43 tuổi. Giả sử như chị vẫn yêu cầu bóc tách nhân xơ và vẫn thụ thai nguy cơ vỡ tử cung khi thai lớn sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Đó là nói về “ngôi nhà” chứa em bé đang bị nhân xơ “vị khách không mời mà đến” nằm chiếm chỗ.. Tiếp đến là buồng trứng bên phải của chị lại bị nang lạc tuyến, khả năng vô sinh chiếm khỏang 50% với phụ nữ trẻ. Như vậy buồng trứng có vấn đề, tử cung cũng có vấn đề nên bác sĩ thấy khả năng có thai của chị quá mong manh.

Điều trị bệnh của hai nơi này đều dùng nội tiết tố mà chủ yếu là thuốc ngừa thai đường uống để làm chúng teo lại. Mà đã dùng thuốc ngừa thì cũng đồng nghĩa là không thể có con. Câu chuyện rối rắm là thế. Mong chị cân nhắc và quyết định.

* Tôi bị viêm lộ tuyến tái tạo, sau đó bác sỹ xét nghiệm nói tôi bị nhiễm cầu trùng +++, tế bào biến đổi do nhiễm tạp khuẩn, vậy bệnh của tôi có nguy hiểm không? Cần chữa trị thế nào, bệnh đó có biến chứng sang ung thư hay không? Tôi lo ngại quá, xin bác sỹ chỉ dẫn(phamhuyen07...)

- Viêm cổ tử cung lộ tuyến là bệnh thường gặp ở phụ nữ đã có gia đình. Chữ “tái tạo” muốn chỉ quá trình điều trị tương đối tốt nên những tế bào niêm mạc đang sinh ra để lấp kín những ống tuyến đã bị quá trình viêm làm “lộ” ra.

Nhiễm tạp khuẩn trong đó có cầu trùng đa số do vệ sinh giao hợp không tốt, chị nên dùng thuốc đặt, thuốc rửa chắc trong một tuần sẽ hết. Viêm lộ tuyến nếu cứ để tái đi tái lại thì có khả năng dẫn đến ung thư. Chị nên tích cực điều trị để quá trình viêm không tái phát. Hiện nay (theo chị mô tả) thì chưa có yếu tố nào liên quan đến ung thư mà chỉ có viêm do tạp khuẩn.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

B.CHÂU thực hiện

BS LÊ THUÝ TƯƠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên