![]() |
Ảnh: T.A.MẬU |
Sau một ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, khối u bắt đầu xuất huyết nên các bác sĩ trực quyết định hội chẩn và mổ khẩn cấp cho bé. Sau hơn bốn giờ các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u nặng 2.500 gam khỏi người bé (tổng trọng lượng bé và u là 4.800 gam).
Theo bác sĩ Huỳnh Lộc Sơn, trưởng kíp mổ, đây là trường hợp u quái to nhất từ trước đến nay tại bệnh viện. Trước đây các u quái chỉ to cỡ 1/3 hoặc 1/2 trọng lượng cơ thể bé, lần này khối u nặng hơn cả trọng lượng bé là trường hợp hiếm gặp. Ngoài ra u đang xuất huyết và nằm rất sát bên ống hậu môn của bé nên quá trình phẫu thuật rất khó khăn.
Bác sĩ cũng cho biết thêm một trong những vị trí thường gặp của u quái là vùng xương cùng cụt. Đây là một dị tật bẩm sinh thường gặp nhất ở trẻ em với tỉ lệ khoảng 1/40.000 trẻ, ở trẻ nữ nhiều hơn nam. Thông thường nếu được chẩn đoán và phẫu thuật sớm trước 2 tháng tuổi, phần lớn trường hợp u lành tính và trẻ gần như phục hồi hoàn toàn. Ngược lại sau một tuổi, đa số trường hợp là u ác tính.
Trong thai kỳ, bệnh được chẩn đoán dựa trên sự tăng cao của alpha-fetoprotein (AFP) trong máu và siêu âm khi thấy tử cung lớn hơn so với tuổi thai. Do đó bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi thai định kỳ. Nếu một thai kỳ nghi bé có u quái vùng cùng cụt cần được theo dõi chặt chẽ và sinh tại một bệnh viện phụ sản lớn để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận