22/12/2010 01:01 GMT+7

U máu to gây ho, khò khè

BS TRƯƠNG ANH MẬU (Bệnh viện Nhi Đồng 2)
BS TRƯƠNG ANH MẬU (Bệnh viện Nhi Đồng 2)

TT - Bé N.M.T., 7 tháng tuổi, nhập viện vì ho, khò khè, khó thở thường xuyên. Người nhà đưa bé đi điều trị nhiều nơi nhưng bệnh cứ tái diễn.

Tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, bé được phát hiện có một u máu khá to ở vùng cổ ngực, kích thước khoảng 6x10cm, ăn lan toàn bộ tuyến giáp bên trái, đồng thời nằm chèn lên khí quản gây nên những đợt khó thở, khò khè cho bé.

Sau khi được cắt bỏ khối u máu gây chèn ép này, sức khỏe bé đã ổn định, hết các đợt khó thở và khò khè, bú tốt. Ca mổ kéo dài khoảng 3 tiếng, khá khó khăn do các bác sĩ phải bảo tồn các dây thần kinh thanh quản và đi vào sát các mạch máu lớn vùng cổ của bé.

Bác sĩ Trương Đình Khải - bộ môn ngoại nhi Trường ĐH Y dược, tham gia ca mổ - cho biết nếu không được phẫu thuật, khả năng bé sẽ không thở được, dễ bị viêm nhiễm hô hấp thường xuyên dẫn đến suy kiệt và tử vong.

Đối với các trường hợp bệnh lý ho, khò khè tái diễn nhiều lần, bác sĩ khuyên các bậc cha mẹ nên cho bé đến khám tại các bệnh viện, trung tâm lớn có đầy đủ trang bị để phát hiện bệnh kịp thời.

BS TRƯƠNG ANH MẬU (Bệnh viện Nhi Đồng 2)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên