![]() |
Ảnh: Gia Tiến |
* Câu 1: Em được biết anh Tuấn không chỉ là một ca sĩ mà còn là một tình nguyện viên, một nhà hoạt động xã hội, một đại sứ cho rất nhiều tổ chức. Vậy anh có nghĩ rằng bằng âm nhạc, mình sẽ có thể tác động đến nhận thức của thanh niên và làm họ thay đổi không?
- Tuấn trở thành người của công chúng từ xuất phát điểm là âm nhạc, cho đến bây giờ và có thể là sau này cũng sẽ sử dụng âm nhạc làm cầu nối để truyền tải thông điệp đến mọi người. Âm nhạc rõ ràng có một sức mạnh to lớn để xoa dịu những nỗi đau, kêu gọi sự yêu thương chung tay vì những mục đích tốt đẹp cho cộng đồng. Vì thế, Tuấn hi vọng và mong muốn âm nhạc của mình sẽ len lỏi vào trái tim những người nghe nhạc và kêu gọi sự đồng cảm của họ với những mục đích tốt đẹp mà Tuấn đang theo đuổi.
* Câu 2: Động lực nào giúp anh có niềm tin và tiếp tục tỏa sáng trên con đường âm nhạc?
- Đối với những người làm nghệ thuật, không có món quà nào giá trị và to lớn bằng tình cảm của những người đón nhận, với Tuấn cũng vậy. Thật lòng thì có nhiều động lực, sự nghiệp, danh vọng, sự nổi tiếng, tiền bạc, nhưng có lẽ thứ giá trị nhất sẽ còn ở lại cho đến cuối con đường là những giá trị tinh thần mà những người yêu quý cổ vũ trao tặng mình. Con đường âm nhạc của Tuấn còn dài nhưng với những gì cho đến bây giờ nhận được từ những người nghe nhạc yêu quý của mình, Tuấn biết mình đã, đang và sẽ tỏa sáng.
* Câu 3: Thắng giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai - điểm hẹn có thuận lợi cho việc ca hát của anh không?
- Thuận lợi duy nhất cho đến bây giờ Tuấn có được từ chương trình này đó là cơ hội để giới thiệu âm nhạc của mình rộng rãi và phủ sóng khắp mọi nơi. Không có lời chào nào thuận lợi và dễ dàng hơn thế. Giải thưởng và những bằng khen là sự công nhận cần thiết và đáng tự hào, nhưng người ta không thể sử dụng nó để chứng minh cho thành công của tương lai. Về con đường âm nhạc, Tuấn không mong muốn sự "được yêu thích" sẽ dừng lại ở một thời điểm nào đó và để có được điều đó, Tuấn cũng ít khi nhìn lại những bằng khen mình đã nhận được.
* Câu 4: Vừa là ca sĩ vừa là tình nguyện viên rất bận rộn, có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ trong công việc không?
- Có chứ. Có những khoảnh khắc mình cảm thấy công việc và áp lực dường như quá sức và vượt khỏi giới hạn. Mệt mỏi thì có nhưng kiệt quệ thì không, vì biết những cố gắng của mình không phải là vô nghĩa. Sự nghiệp và công việc bây giờ cũng giống như chuyện cắp sách đến trường ngày trước. Chỉ cần mình biết đây là sự đầu tư cho những "quả ngọt" trong tương lai và cuộc sống dừng lại khi những nỗ lực phấn đấu dừng lại.
2/ VÕ THỊ NHƯ TRANG (Lớp 12/4 Trường THPT Lương Thế Vinh, Điện Bàn, Quảng Nam)
* Câu 1: Được biết ngoài việc ca hát anh còn là một tình nguyện viên, một nhà hoạt động xã hội, một đại sứ cho các tổ chức. Anh làm những điều đó là vì lẽ nào? Phải chăng anh muốn góp sức trẻ cho cuộc đời, cho số phận những con người bất hạnh, hay đơn thuần anh cảm thấy đó như một vai trò tất yếu mà bất cứ ai cũng phải làm?
- Nếu xem những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng và xã hội là nhiệm vụ thì chắc chắn chúng ta sẽ chỉ có thể tham gia ngày một ngày hai mà thôi. Cũng có nhiều suy nghĩ cho rằng những người nổi tiếng, người của công chúng làm từ thiện vì họ muốn được ca tụng và có hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Điều đó không sai và cũng nên được ủng hộ vì lợi ích chung của cả cộng đồng. Thế nhưng đối với Tuấn, hành động vì xã hội xung quanh còn vì một mục đích khác, đó là chứng minh một điều: âm nhạc đang tận dụng vai trò của nó là gây ảnh hưởng và xâm nhập sâu rộng vào mọi người xung quanh. Chỉ khi đó mình mới có thể yên tâm mà nói rằng tôi đang là một người của công chúng đúng nghĩa.
* Câu 2: Mỗi lúc thể hiện xong một ca khúc nào đó trên sân khấu, anh nghĩ gì?
- Có hai điều Tuấn nghĩ ngay: người nghe nhạc của mình có hạnh phúc không và chính mình có cảm thấy hạnh phúc không.
* Câu 3: Anh nghĩ như thế nào về lối sống của giới trẻ ngày nay?
- Sự khác nhau về suy nghĩ và phong cách sống của những thế hệ khác nhau có thể giải thích được thông qua sự chuyến biến của xã hội trong từng thời kỳ. Tuấn nghĩ điểm tương đồng duy nhất là tuổi trẻ bao giờ cũng tràn trề nhựa sống và khao khát được cống hiến hết mình trong những năm tháng của tuổi trẻ. Xã hội càng phát triển thì tuổi trẻ càng có khuynh hướng sống ích kỷ hơn cho bản thân mình, vì đơn giản là những điều kiện sống tốt và hiện đại phục vụ nhu cầu cá nhân rất hoàn hảo đến nỗi đôi khi họ thụ động trong cuộc sống. Tuy vậy, thế hệ trẻ bây giờ lại rất hiểu biết và nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng quốc tế và những kiến thức cao cấp. Điều cần thiết là khơi dậy trong họ tình yêu và sự chia sẻ với cộng đồng xung quanh.
* Câu 4: Có khi nào anh cảm thấy đã bước "lỡ nhịp" trong cuộc sống?
- "Nhanh nhịp" hoặc "chậm nhịp" một chút thì có nhưng "lỡ nhịp" thì chưa bạn ạ.
3/ TRẦN HUỲNH NGỌC NHƯ (127 quốc lộ 1, K.1, P.7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)
* Câu 1: Hiện nay có rất nhiều ca sĩ trẻ sang nước ngoài để quay clip cho album của mình nhằm tạo được ấn tượng và thu hút khán giả trẻ, thay vì thực hiện những cảnh quay ngay tại Việt Nam. Việc làm đó bây giờ cứ như một phong trào. Có người cho rằng "thay vì quảng bá hình ảnh nước nhà thì họ đang làm điều ngược lại!". Anh nghĩ sao về điều này?
- Tuấn xin chia sẻ ý kiến của mình một chút về vấn đề này: nếu chúng ta lặn lội sang nước ngoài để tận dụng kỹ thuật cũng như công nghệ hiện đại của họ, đầu tư xây dựng hình ảnh cho những video clip âm nhạc của mình thì đây là điều đáng trân trọng. Nhưng nếu chỉ muốn những danh lam thắng cảnh như là cái mác "khung cảnh nước ngoài" thì đối với khía cạnh âm nhạc đó là điều vô nghĩa. Nếu như chúng ta có điều kiện về kỹ thuật và con người, Việt Nam thật sự là một nơi lý tưởng với vẻ đẹp quyến rũ không kém bất cứ nơi nào trên thế giới.
* Câu 2: Đa số khán giả trẻ ít chịu ngồi yên để nghe những bản nhạc bất hủ ngày xưa hay những ca khúc viết về Việt Nam! Vậy sắp tới anh có dự định cảm hóa khán giả trẻ bằng cách phát hành một album chỉ toàn là những bài hát vang bóng một thời, hay những ca khúc ca ngợi về quê hương Việt Nam, con người Việt Nam không?
- Âm nhạc là tấm gương phản chiếu rõ ràng về thời gian và từng thời kỳ của cuộc sống. Đó là lý do mà tại sao ở mỗi thế hệ khác nhau sẽ chịu ảnh hưởng và ngược lại chi phối sự phát triển khác nhau của âm nhạc. Nói cách khác, âm nhạc là hơi thở của cuộc sống, vì thế Tuấn nghĩ rằng chúng ta không nên áp đặt thế nào là âm nhạc bất hủ và thế nào là âm nhạc giải trí. Chúng ta cũng không thể nào hi vọng bao nhiêu thế hệ qua bao nhiêu thời gian chỉ yêu mến và tôn vinh một loại âm nhạc duy nhất, vì như thế là đang kìm hãm sự phát triển của âm nhạc. Quan trọng là những người làm âm nhạc luôn có cái tâm khi cống hiến cho nghệ thuật.
* Câu 3: Anh Tuấn thân mến! Hiện nay các ca sĩ, nghệ sĩ ngoài lĩnh vực nghệ thuật còn có nghề tay trái. Với anh thì sao?
- Đến bây giờ Tuấn vẫn chỉ mong muốn đuợc biết đến và yêu mến vì chính âm nhạc của mình.
4/ PHẠM THÀNH THIỆN (Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, 82/20A Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Email: thienpham5691@gmail.com)
* Câu 1: Anh từng là một người rất... "nặng ký”, là một du học sinh Đức trở lại Việt Nam, một ca sĩ được xem là "cơn gió lạ” hát không chuyên. Trải qua bao nỗ lực, giờ đây Hà Anh Tuấn không những là một ca sĩ thực thụ của showbiz Việt mà còn là đại diện của giới trẻ tri thức. Anh có thể chia sẻ với bạn đọc anh đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào và cách để luôn giữ vững niềm tin, ước mơ của mình?
- Trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, khi bạn đã nhận thức rất rõ ràng khả năng của bạn ở đâu và đến đâu thì chẳng bao giờ phải sợ những khó khăn cả. Khi nghe những lời nhận xét không mấy thiện cảm ở những bước đi đầu tiên, Tuấn vẫn biết rằng mình sẽ phải làm gì và cần làm gì. Vì thế nên Tuấn không bao giờ vội vàng và cũng không cần thiết phải chạy theo bất cứ khuôn mẫu nào được vẽ sẵn ra cho mình. Niềm tin và ước mơ của mình được xây dựng trên nền tảng khả năng và niềm đam mê. Tuấn gặp được rất nhiều ý kiến đồng thuận về điều đó trong thế hệ trẻ ngày nay.
* Câu 2: Anh đã từng hát: "Ôi gia đình hỡi, bất chợt phân ly. Bơ vơ một bóng bước nhỏ con đi", là đại sứ và tình nguyện viên của nhiều chương trình vì cộng đồng và người trẻ. Vậy anh có bao giờ nghĩ đến việc thực hiện một dự án âm nhạc dành cho những người khuyết tật trong xã hội, đặc biệt là những bạn trẻ khiếm thị, khiếm thính rất thiếu thốn về đời sống tinh thần?
- Cảm ơn bạn đã hỏi về điều mà Tuấn cũng rất muốn được chia sẻ vào thời gian sắp tới. Tuấn đã có một kế hoạch cho một dự án âm nhạc khá lớn trong năm 2011. Chi tiết cụ thể xin được chia sẻ sau, nhưng với một loại âm nhạc được đầu tư về chất lượng, cùng với sự kết hợp về ý nghĩa xã hội của nó, Tuấn sẽ dành tặng riêng dự án này cho những trẻ em khuyết tật, những con người mà ở đó Tuấn học được rất nhiều bài học quý giá về sự vươn lên và lạc quan yêu đời. Hãy cùng chờ nhé!
* Câu 3: Nhiều người vẫn nói rằng thích nghe Hà Anh Tuấn hát nhạc pop hơn là R&B, vậy anh có khi nào hối tiếc vì sự lựa chọn của mình? Sau Ngày hát đôi cùng Phương Linh, anh có ấp ủ thực hiện một album nhạc pop nào nữa không?
- Nếu như Tuấn chỉ hát pop để chiều lòng mọi người thì Tuấn sẽ rất có lỗi với những người yêu mến mình. Âm nhạc ngoài nhiệm vụ phục vụ những cảm xúc của người nghe, nó cũng giống như khoa học, cần phải có những tìm tòi sáng tạo để biết đâu chính nó sẽ là phần còn thiếu mà chúng ta đang theo đuổi. Tuấn không muốn vui vẻ với sự an toàn thường thấy. Tuấn cần sáng tạo trong khả năng của mình.
5/ NGUYỄN THÁI TRÚC VY (Đại học Ngoại thương CS2, TP.HCM)
* Câu 1: Không xuất hiện nhiều trên báo chí, cũng chẳng có scandal để nổi tiếng, Hà Anh Tuấn vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng những khán giả yêu nhạc. Miệt mài làm việc với những dự án album mang nhiều đột phá, sang trọng và không mang tính chất tình trường; Hà Anh Tuấn còn chinh phục khán giả trẻ bằng những dự án vì cộng đồng. Đó phải chăng là những gì mà anh đã, đang và sẽ theo đuổi?
- Bạn nói hết thay Tuấn rồi. Cảm ơn sự dõi theo rất chân thành và kỹ lưỡng của bạn, điều đó nhắc Tuấn rằng cần phải làm nghệ thuật và theo đuổi âm nhạc sâu sắc vì những người yêu mến của mình cũng vậy. Con đường Tuấn muốn đi dài lắm, vì thế nó không cho phép Tuấn đánh mất những giá trị cao quý mà bản thân mình và những người yêu mến mình đã gầy dựng.
* Câu 2: Anh nghĩ sao với lời nhận định "Hà Anh Tuấn được hâm mộ không chỉ bởi giọng hát sang trọng mà còn bởi cái đầu biết tính toán" ? Ngã rẽ âm nhạc của "cơn gió lạ” Hà Anh Tuấn có phải là một bài toán đúng trong cuộc đời? Có bao giờ anh hối hận về điều đó?
- Hối hận là lúc Tuấn sẽ dừng lại, mà Tuấn lại không nghĩ sẽ có lúc mình dừng lại. Một cái đầu biết tính toán nhưng là tính toán cho mình và cho cả những người xung quanh, như thế là cần thiết! Trong toán học ngoài những công thức được suy luận kỹ lưỡng, vẫn có những tiền đề mà người ta không thể chứng minh được. Vậy thì mệt mỏi suy nghĩ về những ngã rẽ để làm gì, cứ sống hết mình và theo đuổi đam mê một cách say mê nhất, khi đó "bài toán" sẽ tự nhiên đúng.
* Câu 4: Suốt năm năm đi hát, điều gì làm anh tâm đắc và cảm thấy tự hào nhất? Vì sao?
- Tâm đắc nhất là mình trưởng thành rất nhanh và rất đúng hướng con đường đã xác định từ đầu. Tự hào nhất là mình đang dần trở thành "người của công chúng" đúng nghĩa vì âm nhạc và cả mình đang sống có ích cho cộng đồng.
6/ HUỲNH KIM THU (Quận 8, TP.HCM)
* Được biết anh là người rất yêu sách, mê đọc sách. Những quyển sách mà anh từng đọc qua liệu có ít nhiều tác động và hỗ trợ con đường ca hát của anh không?
- Để đi một con đường không nhiều hoa hồng như con đường nghệ thuật, điều duy nhất giúp bạn vững bước là kiến thức. Mà chẳng có ở đâu kiến thức lại sâu sắc và ảnh hưởng nhiều như ở sách. Tuấn thích đọc sách và đọc truyện vì ở đó cái bạn học nhiều hơn những con chữ. Trước kia, sách là một cái gì đó xa lạ và ngán ngẩm mặc dù chưa bao giờ đọc sách nhiều, nhưng càng lớn khi cuộc sống của mình càng cần nhiều bản lĩnh thì sách lại là thứ không thể thiếu. Các bạn trẻ hãy tin Tuấn về điều đó!
7/ VŨ THỊ HOA (219/16 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận)
* Câu 1: Rất tò mò muốn biết tiêu chuẩn người bạn đời tương lai của ca sĩ Anh Tuấn là người thế nào? Bạn có nghĩ rằng con gái ngày nay ít dịu dàng hơn ngày xưa?
- Con gái cũng giống như âm nhạc, tiêu chuẩn về cái đẹp cũng thay đổi theo từng cột mốc thời gian và sự phát triển của xã hội. Thế nhưng Tuấn luôn yêu cái đẹp dịu dàng và yếu đuối của con gái. Vì đó là cái mình thiếu nên mình yêu. Tuấn chẳng có tiêu chuẩn nào cho người con gái mình yêu cả, vì đặt ra tiêu chuẩn dễ bị "ế" lắm. Với lại, yêu thì làm gì có tiêu chuẩn, đúng sai.
* Câu 2: Giọng ca của bạn rất được sinh viên yêu thích, vì vậy có khi nào bạn nghĩ sẽ làm một live show xuyên Việt dành cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở ký túc xá?
- Tuấn cũng đang mong ước sẽ có một chuyến đi chơi dài ngày đến tất cả những nơi nào có sinh viên. Hát cho sinh viên vui lắm, văn minh mà lại gần gũi. Hơn nữa, với nền tảng kiến thức văn hóa của mình, sinh viên chính là những "tấm màng lọc" để âm nhạc có chất lượng được yêu mến và tồn tại. Gọi Tuấn là ca sĩ của sinh viên mãi mãi cũng được!
Áo Trắng số 14 (ra ngày 1-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận