15/05/2004 15:00 GMT+7

Trung Quốc tràn lan máy chủ cung cấp game lậu

BÌNH NGUYÊN (Theo Reuters)
BÌNH NGUYÊN (Theo Reuters)

TTO - Nạn ăn cắp bản quyền đang làm khuynh đảo ngành công nghiệp trò chơi điện tử trên mạng còn rất mới mẻ của Trung Quốc. Vô số máy chủ đang cung cấp hoàn toàn miễn phí những game trực tuyến nổi tiếng từng được xem như miễn dịch với nạn vi phạm bản quyền.

4gPxm3Jf.jpgPhóng to
Nạn vi phạm tác quyền trong ngành công nghiệp game trực tuyến non trẻ của Trung Quốc đang diễn ra với quy mô lớn và rất khó kiểm soát
TTO - Nạn ăn cắp bản quyền đang làm khuynh đảo ngành công nghiệp trò chơi điện tử trên mạng còn rất mới mẻ của Trung Quốc. Vô số máy chủ đang cung cấp hoàn toàn miễn phí những game trực tuyến nổi tiếng từng được xem như miễn dịch với nạn vi phạm bản quyền.

Tại một quán cà phê Internet tại Bắc Kinh, nơi quy định kiểm soát Internet được thực hiện ngặt nghèo nhất trong nước, phóng viên Reuters chứng kiến một toán game thủ trẻ đeo kính cận đang say sưa chiến đấu với những kẻ thù ảo, và đương nhiên là không trả tiền tác quyền.

Một game thủ trẻ cho biết: "Có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn máy chủ cá nhân cung cấp miễn phí những trò chơi tôi yêu thích”. Anh ta đã chơi game online từ những ngày đầu dịch vụ này được cung cấp tại Trung Quốc, cách đây 5 năm. “Tất cả bạn bè tôi đều chơi kiểu này. Chúng tôi cho rằng trả tiền là chuyện không mấy vui vẻ”, vừa trả lời phỏng vấn, anh ta vừa dò tìm trên trang web www.17ez.com, nơi liệt kê danh sách các máy chủ bất hợp pháp cung cấp trò chơi phổ biến “Mu”.

Theo các nhà phân tích, nạn vi phạm tác quyền trong ngành công nghiệp game trực tuyến non trẻ của Trung Quốc đang diễn ra với quy mô lớn và rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, không thể xác định chính xác số lượng các website lậu đang xâu xé “miếng bánh” được dự kiến sẽ mang lại cho các chủ site hợp pháp hơn 400 triệu USD trong năm nay. Một yếu tố khác làm giảm số người chơi tại các site chính thức là sự phổ biến các phần mềm cheat cho phép người chơi “về nước” nhanh hơn.

"Đây là một vấn đề nghiêm trọng, dù không tồi tệ như nạn ăn cắp bản quyền phần mềm”, Henry Yang, tổng giám đốc công ty tư vấn Internet Shanghai iResearch nhận xét, “Có những server lậu rất lớn, với cả chục nghìn người cùng chơi một lúc”.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ hàng trăm triệu USD vào ngành công nghiệp Internet game non trẻ của Trung Quốc. Họ hy vọng trong canh bạc này có thể tránh được tình trạng ăn cắp tác quyền đã làm những nhà sản xuất phần mềm khổng lồ như Microsoft và Sony điêu đứng. Ước tính, hiện nay, thiệt hại do các server lậu gây ra chiếm từ 3 – 4% tổng doanh số của ngành công nghiệp và các nhà đầu tư chấp nhận điều này, coi đó là một phần rủi ro khi làm ăn tại Trung Quốc.

Các site cung cấp game hợp pháp yêu cầu người chơi phải đăng nhập vào máy chủ để xác nhận họ là các thành viên có đóng phí và tính tiền theo giờ. Thế nhưng, khi đăng nhập vào các “sifu”, hay máy chủ cá nhân cung cấp các phiên bản bị bẻ khóa của trò chơi, họ hoàn toàn không phải trả tiền.

Một số máy chủ cá nhân kiếm tiền bằng cách bán quảng cáo. Các máy chủ khác do các hacker quản trị. Những đối tượng này không quan tâm đến việc kiếm tiền và cho rằng họ đang giúp đỡ những “chiến hữu” ghiền chơi game của mình.

Nhà cung cấp game online hàng đầu Trung Quốc Shanda đang hợp tác với chính phủ để mở một chiến dịch chống ăn cắp tác quyền. Tuy nhiên, giới game thủ cho rằng, khả năng các website ưa thích của họ bị đóng cửa là điều phi thực tế. Một người nhận xét: “Nếu họ đóng cửa một trang web, một trang khác sẽ lại mở ra. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, sẽ ngày càng có nhiều trò chơi được cung cấp trên mạng”.

BÌNH NGUYÊN (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên