![]() |
Quyển kinh được tìm thấy vào năm 1907 trong một hang động có tường bao quanh ở Đôn Hoàng, Tây Bắc Trung Quốc. Thật ra, sách là một cuộn giấy được quấn quanh một cái cọc gỗ, thể hiện nội dung kinh Kim Cang bằng các mẫu tự Trung Quốc.
Quyển sách là một trong những mẫu vật trưng bày tại triển lãm mang chủ đề Con đường tơ lụa của thư viện Anh quốc- chủ yếu nói về nghệ thuật và văn hóa khu vực này.
Mặc dù có những hiện vật và bản viết tay khác được tìm thấy trong hang động, Kinh Kim Cang là quyển sách in có từ lâu đời nhất chịu đựng được yếu tố thời gian.
Cuộn sách này được in hàng trăm năm trước khi Châu Âu phát minh ra máy in có con lăn di động. Tuy nhiên, việc làm giấy và in bản khắc đã được sáng chế tại Trung Quốc vào lúc đó.
Được biết, sách được tìm thấy bởi nhà khảo cổ, nhà thám hiểm người Anh gốc Hungary Marc Aurel Stein.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận