11/01/2010 04:14 GMT+7

Trồng cây trên mái nhà

HÀ THANH
HÀ THANH

TT - Tiếp thu công nghệ phủ cây xanh lên mái nhà của thế giới, bốn bạn nữ khoa kiến trúc công trình (ĐH Kiến trúc TP.HCM) gồm Trầm Bội Thi, Tạ Nguyễn Phương Nguyên, Phạm Thị Thu, Đặng Nhật Linh đã có ý tưởng áp dụng công nghệ này tại VN qua đề tài “VN và kiến trúc sinh thái mái xanh”.

8D9MwTnK.jpgPhóng to
Nhóm tác giả “mái xanh” (từ trái sang: Trầm Bội Thi, Tạ Nguyễn Phương Nguyên, Phạm Thị Thu) - Ảnh: Hà Thanh

Được đánh giá cao bởi ý thức rất “xanh”, đề tài đoạt giải nhì cấp trường (năm 2007) và giải khuyến khích cấp bộ (năm 2008) vừa được giới thiệu vào tháng 12-2009 tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học do ĐH Kiến trúc tổ chức hai năm một lần, Nhịp sống trẻ đã có cuộc trao đổi ngắn cùng các thành viên nhóm về đề tài này.

* Các bạn có thể giới thiệu đôi nét về “mái xanh” trong nghiên cứu của nhóm?

- Mái nhà được phủ nhiều cây xanh sẽ làm hạ nhiệt khí hậu, điều hòa không khí, tận dụng 60-70% lượng nước mưa, thậm chí giảm ngập lụt, tiết kiệm chi phí tu bổ hệ thống cống rãnh trong thành phố. Các dạng mái nhà từ hình chóp, bằng phẳng hay cong đều có thể phủ xanh bằng các lớp chống thấm, lớp dằn đất, lớp đất và hệ thống giữ nước dưới mái (có rải sỏi để lọc nước và chống nghẹt). Hoa mười giờ, cúc dại, cỏ Nhật... là một số loại cây thấp, chịu nhiệt tốt, sức sống cao, có thể trồng trên mái.

* Chi phí thế nào và tính ứng dụng của đề tài ra sao?

- Chi phí để làm mái xanh khá cao, tuy nhiên đây có thể là một phương án tiết kiệm hiệu quả trong tương lai. Nếu áp dụng công nghệ này tại nước mình, tuổi thọ của các mái nhà sẽ được kéo dài hơn bởi lớp đất sẽ giữ ẩm, làm giảm nguy cơ nứt lớp bêtông khi đến mùa nóng. Đồng thời, chủ nhà có thể sử dụng lượng nước mưa được lọc từ mái để rửa xe, lau nhà... Việc bảo trì mái nhà xanh cũng khá đơn giản.

Trong thời gian tới, có thể chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hai hướng: áp dụng mô hình này trên một công trình có sẵn trong thành phố, hoặc thiết kế mái nhà xanh thành một công trình hoàn chỉnh.

* Vì sao hơn một năm nay các bạn chưa phát triển đề tài nghiên cứu thú vị này? Hiện nay có cách nào áp dụng mô hình này ở nước mình?

- Nhóm chúng tôi bước qua năm ba đại học ngay sau khi được tin đề tài đoạt giải nhì cấp trường. Lịch học đặc kín, tụi mình còn liên tục lên đồ án, thi cử nên chưa đủ thời gian để đi tiếp ngay lúc đó. Năm nay, việc học ít căng thẳng hơn, tụi mình bắt đầu bàn bạc để thống nhất hướng đi cho đề tài này.

Theo khảo sát của nhóm cách đây một năm, giá để phủ xanh mái nhà ở các nước tiên tiến rất cao: 4,8-15,9 triệu đồng/m2 tùy loại mái và cây trồng. Đến nay giá thành chắc hẳn đã thay đổi nhiều. Trong thời gian tới nhóm dự định cập nhật giá cả, cụ thể hóa mọi thứ trong nghiên cứu.

Với những nhà mái dốc hiện nay, khó lòng áp dụng mô hình này mà không dỡ bỏ toàn bộ mái cũ. Với những nhà có sân thượng, chỉ cần đặt nhiều chậu hoa nhỏ đã là một cách phủ xanh mái đơn giản và rẻ tiền. Đó cũng là cách làm sạch không khí ở nơi sống, giảm lượng khí CO2, làm mát mái...

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên