Theo đơn của ông Châu, ông Thắng (năm nay 85 tuổi) đã theo học nghề diện châm với ông từ năm 1993 (khóa 19). Sau khóa học dài khoảng sáu tháng, ông Thắng cũng trở thành "thầy" và bắt đầu chu du đây đó chữa bệnh, dạy nghề cho nhiều người.
Ông Thắng đã biên soạn và cho học trò của ông ở Pháp in, phát hành hai quyển Cẩm nang phòng và chữa bệnh bằng phương pháp diện chẩn (1999) và Chìa khóa vạn năng (2001) với tên tác giả là Trần Dũng Thắng mà 90% nội dung và hình ảnh copy lại những quyển sách đã phát hành và đăng ký bản quyền của ông Châu.
Đỉnh điểm của vụ việc là khi Công ty văn hóa Chân Nạp (Đài Loan) vào tháng 3-2004 đã xuất bản quyển Kiểm chẩn huyệt đạo bảo kiện pháp thiên long bát bộ dưỡng sinh thao do Tạ Lôi Nhược, Trần Kiến Phát biên tập, Phùng Tuyết Phân dịch và tác giả lại là... Trần Dũng Thắng. Ông Bùi Quốc Châu cho rằng quyển sách này đã "sao chép nguyên bản các sách về diện chẩn của tôi đã xuất bản và đăng ký bản quyền".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận