![]() |
HS Trường mầm non tư thục Hoa Sen, Q.11, TP.HCM. Mặc dù học phí ở trường này từ 1,2-1,6 triệu đồng/tháng, và trên địa bàn phường có đến hai trường mầm non công lập nhưng phụ huynh vẫn đăng ký ào ào khiến trường phải mở thêm một chi nhánh nữa - Ảnh: H.Hương |
Đầu năm, tìm một chỗ gửi con ở trường mầm non rất chật vật.
6g05 ngày 2-5, rất đông phụ huynh đã đứng ở cổng Trường mẫu giáo Khiết Tâm (Q.Gò Vấp, TP.HCM) chờ mua đơn (đăng ký nhập học). Nhà trường quyết định bán đơn sớm hơn dự kiến. Ngay sau đó, một cảnh hỗn loạn diễn ra khi các phụ huynh chen lấn nhau, giành giật “giấy giữ chỗ” cho con em mình vào học trong năm học mới (2007-2008). Khá nhiều phụ huynh đến lúc 7g đành thất vọng quay về tay không.
Giữ chỗ từ trước tết...
Đến Trường mầm non tư thục (MNTT) Mỹ Sơn (Gò Vấp) xin học cho con, một chị công nhân dệt may ngỡ ngàng: “Mới đầu tháng năm - năm học cũ còn chưa kết thúc (tức các trường mầm non công lập vẫn chưa có kế hoạch tuyển sinh mới - PV) mà HS mới đã đăng ký đầy chỗ. Tôi đâu kén chọn trường công lập hay trường điểm, chỉ mong con có một chỗ học bình thường. Cứ tưởng trường tư thục thì dễ vào, đăng ký lúc nào học lúc đó. Ai dè...”.
Theo một cán bộ tổ mầm non Phòng GD Gò Vấp: “Sốt” tuyển sinh là do phụ huynh sợ con mình không có chỗ học. Loại hình trường, lớp mầm non dân lập, tư thục phát triển nhanh, hiện thu nhận gần 50% số HS nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn nhưng cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu”.
70 học sinh/lớp Hiện tại TP.HCM có 415 nhóm trẻ gia đình, 242 lớp MNTT và 572 trường MN công lập và ngoài công lập, tăng một trường so với cùng kỳ năm trước nhưng số HS thì tăng thêm gần 20.000 HS. Con số này đã chứng minh tại sao cả trường công lập và TT đều quá tải; tại sao các nhóm trẻ gia đình không phép (không đạt yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, giáo viên,...) vẫn mọc lên. |
Trường mầm non “đóng băng”!
Theo Th.S Nguyễn Thị Kim Thanh - trưởng phòng GD mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, tình trạng trên diễn ra do TP đang thiếu nhiều chỗ học dành cho HS mầm non. Từ khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có định hướng: trường MN công lập chỉ xây dựng chủ yếu ở các xã khó khăn, miền núi, biên giới... tốc độ xây dựng trường MN mới trên địa bàn TP bị chậm lại, gần như “đóng băng”.
Một số trường muốn vay vốn kích cầu để xây thêm phòng ốc thì lại “vướng” thủ tục. Trong khi đó dân số vẫn tăng, nhất là các quận có nhiều công ty, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp... như Gò Vấp, Thủ Đức, Q.12... Trong bối cảnh như vậy, phụ huynh ít được chọn lựa, ai cũng mong tìm một chỗ trông con cho bố mẹ đi làm.
Việc thiếu trường, thiếu lớp ngày càng trầm trọng như thế nhưng có địa phương vẫn thản nhiên xóa sổ các điểm trường một cách không thương tiếc. Như ở P.12, Q.11 chỉ có một trường công lập là Mẫu giáo Sơn Ca 12 với ba điểm trường thì hai điểm đã bị trưng dụng để lấy đất xây chung cư, phường đội. Còn một điểm mới đây UBND quận đã tính lấy lại xây trụ sở UBND phường nhưng bị dư luận và phụ huynh phản ứng kịch liệt. Đây là lý do khiến có nhóm trẻ gia đình điều kiện nuôi dạy chỉ đạt mức tối thiểu, học phí 800.000 đồng/tháng (cao hơn nhiều lần so với công lập) nhưng phụ huynh Q.11 vẫn tha thiết xin vô.
Có nhiều cách tăng chỗ học Nhiều trường MN ở TP.HCM hiện có khá nhiều điểm lẻ bỏ trống vì diện tích nhỏ. Nhiều địa phương cứ than không có tiền, tại sao không thanh lý các điểm trường này để lấy tiền xây trường mới? Ngày nào tôi cũng đi làm qua một điểm trường thuộc P.8, Q.3, diện tích chỉ khoảng 100m2 nhưng nằm ở mặt tiền đường Hai Bà Trưng. Nếu bán nó đi dư sức để xây một ngôi trường. Cách đây mấy năm Q.1 đã làm chuyện này và làm rất tốt: bán đấu giá một điểm trường được trên 20 tỉ đồng để xây dựng Trường MN Bé Ngoan (trước khi xây dựng chỉ có thể thu nhận 300 cháu, bây giờ có gần 1.000 cháu) và nhiều trường nữa hết sức khang trang, rộng rãi. Điều quan trọng ở đây là UBND các quận, huyện có quyết tâm làm hay không mà thôi chứ vẫn có nhiều cách tăng chỗ học. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận