22/07/2006 16:24 GMT+7

Tìm "sao" ở Sao Mai - điểm hẹn

THIÊN THẠCH
THIÊN THẠCH

TTCT - Sân khấu qui mô được dàn dựng kỹ lưỡng, các tiết mục được tập dượt bài bản, và nhất là các giọng hát trẻ đang khát khao khẳng định đã làm nên một vòng chung kết Sao Mai - điểm hẹn (SMĐH) khá hấp dẫn, trước hết với tư cách live show ca nhạc.

SUAzHiCw.jpgPhóng to
Mai Trang
TTCT - Sân khấu qui mô được dàn dựng kỹ lưỡng, các tiết mục được tập dượt bài bản, và nhất là các giọng hát trẻ đang khát khao khẳng định đã làm nên một vòng chung kết Sao Mai - điểm hẹn (SMĐH) khá hấp dẫn, trước hết với tư cách live show ca nhạc.

Sau thành công khá nhanh chóng của các ca sĩ tham gia SMĐH 2004, SMĐH 2006 dường như thu hút nhiều giọng hát hay hơn. Về giọng mà nói, không ít thí sinh bị loại tại vòng I còn hay hơn những người được vào vòng II. Qua chân dung của 12 ca sĩ đã qua mặt 400 hồ sơ đăng ký để vào vòng trong, có thể thấy tiêu chí chấm của hội đồng nghệ thuật: ca sĩ SMĐH cần có thuận lợi nhất định về hình thể và quan trọng là biết diễn - tóm lại là có nhiều khả năng chiêu dụ khán giả hơn một giọng hát hay đơn thuần.

Lò luyện "sao"

XXM6kC4o.jpgPhóng to
Phạm Anh Khoa
Bà Huyền Thanh, đại diện ban tổ chức, tại họp báo hơn một lần nhấn mạnh: “Chúng tôi gọi những bạn tham gia thi SMĐH là ca sĩ chứ không phải thí sinh”. Như vậy, đầu ra của SMĐH không chỉ là ca sĩ, mà đã là các ngôi sao trẻ (?).

Do đó mới có chuyện ca sĩ Sao Mai tiếp tục phải vượt vũ môn SMĐH. Hai năm trước, Ngọc Khuê đã khá vất vả với những phần biểu diễn rock hoặc hip-hop; trong khi ngay từ giải Sao Mai trước đó cô đã tìm được chỗ đứng trong phong cách dân gian - đương đại.

Ngọc Anh tại SMĐH 2006 cũng đang đi lại con đường của Ngọc Khuê khi cô đặc biệt chỉ thích hợp với thể loại pop trữ tình, nhẹ nhàng.

SMĐH tạo điều kiện lý tưởng cho ca sĩ bộc lộ các khả năng trên sàn diễn. Ca sĩ nói chung và ca sĩ SMĐH có cùng một đối tượng chinh phục: công chúng; chứ không phải một vài thành viên ban giám khảo như các cuộc thi thông thường. Vì thế đầu ra của SMĐH sát với mong mỏi của công chúng hơn. “Ngày nay, nếu một bạn trẻ muốn làm ca sĩ, nên đi thi SMĐH” - nhạc sĩ Nguyễn Cường có lời tại đêm khai cuộc SMĐH 2006.

Điểm danh vài nhận vật chính

N5uZqQIy.jpgPhóng to
Hà Anh Tuấn
Nói chung thanh - sắc ca sĩ SMĐH lần này khá đồng đều, không có ai nổi bật lên như Tùng Dương ở kỳ trước. Nhưng có một bất ngờ là người amatơ nhất lại là người được khán giả yêu quí nhất: Hà Anh Tuấn, người bước lên sân khấu từ chỗ khán giả. Tuấn sở hữu một giọng nam trung trong sáng và một ngoại hình rất sinh viên.

Tất cả đã làm nên một hình mẫu chưa có trong giới ca sĩ hiện nay. Trước câu hỏi: “Có người nào đem lại may mắn cho bạn không?”, Tuấn trả lời: “Chính bản thân”. Sự tự tin và thông minh của một người trẻ học nhiều, đi nhiều đã giúp Tuấn vượt qua ranh giới chuyên - không chuyên.

Nếu Hà Anh Tuấn tinh tế trong pop thì Phạm Anh Khoa tinh tế với rock. Hát ra chất rock mà không cần phải gào thét là phẩm chất đáng quí của Khoa. Vũ đạo tốt, chơi được nhạc cụ và sáng tác, Anh Khoa có một số điểm tương đồng Kasim Hoàng Vũ, ngoại trừ chất giọng nuột và sáng hơn.

Từng có người hỏi Khoa: “Anh Kasim ơi cho em xin chữ ký”(!), Khác với Khoa, Minh Thư thuộc vào hàng đã có tên tuổi (với album đầu tay và tác phẩm đoạt giải Bài hát Việt) trong số các ca sĩ SMĐH 2006. Giọng Thư có một màu rock khá đặc trưng, nhưng lại chưa biến hóa được trong các thể loại khác. Hình thể nổi bật, một phong cách có lửa trong cả hát và diễn là thế mạnh của Minh Thư. Có thể nói, chính khán giả đã làm nên thành công của cô tại SMĐH.

Ngọc Anh và Phương Linh luôn là một cặp đối sánh kể từ khi cùng đoạt giải nhì dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2005. Nếu chất giọng nồng nàn của Ngọc Anh kết hợp được với kỹ thuật và sự tiết chế của Phương Linh thì VN đã thêm một... diva. Mai Trang đã đi những bước dài kể từ khi lọt vào chung khảo miền Bắc Sao Mai 2003.

Tài năng của Mai Trang đang vào độ chín sau bốn năm “tu luyện” thanh nhạc tại Trường Văn hóa nghệ thuật quân đội. Giọng nữ trung chắc, khỏe của cô có thể pha trộn được jazz, rock và R&B. Khả năng “phiêu” làm cô nổi bật trong các ca sĩ SMĐH. Hoàng Hải cũng từng trình diện tại vòng chung kết Sao Mai toàn quốc 2005. Từ live show thứ ba của SMĐH, Hoàng Hải đã chứng tỏ mình không chỉ có một gương mặt điển trai. Quyết định phá giọng để có màu sắc rock hơn và quan trọng là không “đụng hàng” Bằng Kiều đã phát huy tác dụng.

Mục đích SMĐH trước hết là chinh phục khán giả, nên ca sĩ nào trót sa vào “ma trận” thể loại - tìm đủ mọi cách để thể hiện cho ra một chất nhạc không dành cho mình - sẽ chịu thiệt thòi. Những ca sĩ có lượng phiếu bình chọn cao nếu không phải người đa phong cách thì cũng là người luôn biết đặt thế mạnh của mình lên trước thể loại.

Chẳng hạn trong đêm pop, Minh Thư vẫn tìm được một bài có chất rock để hát. Hà Anh Tuấn rõ ràng trội về pop nhưng bao giờ cũng giữ được phong độ đồng đều trong mọi phong cách. Mai Trang có lẽ biết mình khó lọt mắt số đông nên đã hướng tấn công về phía hội đồng nghệ thuật bằng những bài hát mới, đòi hỏi kỹ năng thanh nhạc cao.

Thực tế cho thấy vị trí cao thấp tại những cuộc thi như SMĐH chỉ mới là điều kiện ban đầu cho thành công của ca sĩ. Phương Anh, ca sĩ thuộc diện “đỗ vớt” (được hội đồng nghệ thuật lựa chọn) tại SMĐH 2004, sau đó đã nhanh chóng khẳng định được mình. Lưu Hương Giang không vào vòng trong, cũng chẳng được “vớt” nhưng cũng đã gây dựng được nghiệp. Có thực lực, biết tận dụng thời gian quí giá mà “lò luyện” SMĐH mang lại sẽ không có lý do gì đáng kể để ca sĩ không thành công.

Xem tất cả những tin bài về "Sao Mai - điểm hẹn"

THIÊN THẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên