![]() |
Judy Blume trong lễ nhận giải |
Tuy nhiên, các nhà bình luận cho rằng các tác phẩm được giải đều không thật nổi trội. Ngay cả nhà văn được giải Judy Blume cũng dùng diễn đàn lễ trao giải để bầy tỏ sự không hài lòng của bà đối với các nhà kiểm duyệt. Bà chỉ trích rằng mặc dù lượng phát hành sách của bà rất lớn do bạn đọc ưa thích, song vì các tác phẩm đó đi sâu vào các đề tài gia đình, tôn giáo…, nên không vừa mắt các nhà kiểm duyệt.
Nhà văn được giải cao nhất năm ngoái là Stephen King, cũng từng phê phán cách chọn giải đề cao văn chương “trưởng giả”, coi nhẹ những nhà văn “bình dân” viết cho đông đảo công chúng. Ông cũng chỉ trích rằng cách trao giải như thế thiên về quảng cáo bán sách nhiều hơn.
Giải năm nay vẫn hướng về các sách văn học bán chạy, như Âm mưu chống nước Mỹ ( The Plot Against America) của Philip Roth mà lẽ ra phải chọn năm cuốn khác kém ăn khách hơn, tất cả đều là sáng tác của các cây bút nữ ở New York.
Giải tiểu thuyết tư liệu năm nay trao cho tác phẩm Cây cung công lý (Arc of Justice) của nhà văn Kevin Boyle, viết về một gia đình người da đen tranh đấu để sống còn bên những người da trắng tại Detroit trong những năm 1920
Giải văn học trẻ trao cho nhà văn Pete Hautman với tiểu thuyết Không chó Chúa (Godless.)
Giải thơ thuộc về nhà thơ Jean Valentine với tuyển thơ ông sang tác từ1965 đến 2003 mang tên Cánh cửa trên núi (Door in the Mountain).
![]() |
Bruce Benderson |
Giải thưởng văn học Flora (mang tên một loại càphê nổi tiếng của Pháp) lần thứ 10 đã được trao cho văn sĩ Mỹ Bruce Anderson với tiểu thuyết ái tình tự truyện. Cuốn sách, một cuộc phiêu lưu tình dục đồng giới "có thực" ở Romania theo như lời tác giả, đã suýt bị loạt ra khỏi danh sách, và sau đó được thêm vào ở dạng vớt, nhưng cuối cùng lại đứng đầu với số phiếu áp đảo.
Bruce Anderson đã từng viết một số thiểu thuyết như Nơi tồi tệ nhất của New York, Toxico và cuốn tiểu luận Về những sự thoái hoá mới. Nhà văn đồng thời là dịch giả của những tác giả Pháp như Sollers, Guyotat hay Robbe-Grillet.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận