14/06/2004 20:28 GMT+7

"Tiếng Huế - người Huế - văn hóa Huế"

M.T.
M.T.

TTO - Đó là chủ đề của một diễn đàn khoa học do Trung tâm nghiên cứu Quốc Học tổ chức nhằm hưởng ứng Festival Huế 2004, vừa kết thúc chiều nay - 14-6-2004.

masf7ECP.jpgPhóng to
Tác giả cuốn Từ điển tiếng Huế là bác sĩ Bùi Minh Đức hiện đang hành nghề nha khoa tại Mỹ cũng đã có mặt tại hội thảo để giao lưu và tặng sách
TTO - Đó là chủ đề của một diễn đàn khoa học do Trung tâm nghiên cứu Quốc Học tổ chức nhằm hưởng ứng Festival Huế 2004, vừa kết thúc chiều nay - 14-6-2004.

GSTS Mai Quốc Liên - giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quốc Học, GSTS Vĩnh Sính - đại học Alberta Canada và nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân điều hành diễn đàn, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà báo nhiều nơi trong và ngoài nước, trong đó có một vị khách quí là GS Trần Văn Khê - chuyên gia của UNESCO.

37 tham luận tham gia hội thảo đã góp phần xác định lại những đặc điểm đặc trưng của vùng đất Huế, con người Huế và tiếng Huế - thứ phương ngữ rất độc đáo trong kho tàng giàu có của tiếng Việt, là sản phẩm của tính cách Huế, con người Huế, và rốt cuộc là sản phẩm của đất trời xứ Huế. Nó là biểu hiện của tính cách dịu dàng, ý tứ, văn hoa và kiểu cách của người Huế.

Nhiều tham luận đã đặt ra vấn đề rất lý thú như: Tiếng Huế thuộc vùng phương ngữ nào? (GSTS Hoàng Thị Châu, Hà Nội); Chất giọng Huế có mấy sắc thái ? (Liễu Thượng Văn); Người Huế, anh là ai ? (Bửu Ý); Đất Huế với người Huế (Huỳnh Đình Kết); Như thế nào thì được gọi là "người Huế"? (Nguyễn Khắc Phê); Tính cách Huế có ảnh hưởng đến sự phát triển của Huế? (Thanh Tùng)…

M.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên