10 năm sau chỉ còn mỗi H.Larsson cùng Thuỵ Điển đến bán đảo Iberia khi thành phần còn lại của hai đội là những cái tên mới toanh nhưng không vì thế mà có thể đánh giá thấp họ khi cả hai đội đều vượt qua vòng đấu bảng bằng những tấm vé chính thức.
Trong đó Thụy Điển được đáng giá cao hơn vì những cái tên đã quá quen huộc với giới một điệu trên sân cỏ còn Bungary đang cố gắng giới thiệu những gương mặt trẻ với kỳ vọng đây sẽ lại là một thế vàng thứ hai của họ.
Thuỵ Điển có thể bị đòi nợ hay Bungary vẫn sẽ phải khất một lần nữa nhưng cuộc tái đấu sau 10 năm ở một vòng chung kết sẽ là cơ hội để hai đội chứng tỏ thế hệ vàng của họ vẫn được nối tiếp sau hào quang 10 năm trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận