![]() |
Chùa Linh Mụ |
Trong 15 hạng mục của chùa Linh Mụ được trùng tu, có nhiều hạng mục quan trọng như trùng tu toàn bộ La Thành, tháp Phước Duyên có chiều cao 21m gồm 7 tầng và 8 mặt.
Nhiều hạng mục khó như 4 nhà bia, cổng Tam quan, đình Hương Nguyện, điện Quân Âm được trùng tu theo công nghệ pháp lam nên đã khôi phục được tính nguyên gốc của công trình.
* Tôn tạo cột cờ thành cổ Sơn Tây
Tỉnh Hà Tây vừa hoàn thành công trình phục hồi, tôn tạo cột cờ và một số hạng mục khác của thành cổ Sơn Tây, tổng kinh phí 1 tỷ đồng.
Công trình cột cờ thành cổ Sơn Tây đã được phục chế như cũ, với hình mẫu tương tự cột cờ Hà Nội, chỉ kém một cấp đế. Đáng chú ý là tháp cột cờ còn lưu giữ 2 chữ Hán (kỳ đài) từ thời nhà Nguyễn.
Cột cờ được xây lại bằng gạch đặc, có hình khối bát giác, mỗi cạnh bát giác có 1 cửa sổ hoa gồm 8 cạnh. Chiều cao cột cờ từ chân tháp lên bệ kéo cờ là 17m, đường kính chân đế cột cờ là 17m. Bên trong tháp có 100 bậc thang lên xuống, mỗi bậc thang tương ứng một vòm khác nhau về kích thước tỷ lệ, thích hợp cho từng người lên xuống.
Ngành văn hóa thông tin tỉnh Hà Tây cũng đã tiến hành phục chế lại nguyên dạng các bậc thành bằng đá ong theo mặt phẳng nghiêng 2 cấp.
Thành cổ Sơn Tây được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 3 (năm 1822) tại hai làng Thuần Nghệ và Mai Trang của huyện Tùng Thiện xưa, và được Nhà nuớc xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa vào năm 1984. Thành hiện còn 3 cổng là cổng Tiền, cổng Hậu và cổng Hữu (phía Tây)
* Đắc Lắc xuất bản nhiều ấn phẩm phục vụ bà con dân tộc
Nhằm nâng cao đời sống văn hóa và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Đắc Lắc đã tích cực sưu tầm, biên soạn và xuất bản được gần 30 đầu sách và ấn phẩm về văn hóa dân tộc Êđê, M'nông.
Các cuốn sách tiêu biểu như Hoa văn truyền thống Êđê, M'nông, Truyện cổ Êđê, Truyện cổ M'nông, Văn học dân gian Êđê, M'nông, Luật tục Êđê, M'nông, Mùa rẫy Bon Tiăng, Gió xoáy (sử thi M'nông), Văn hóa cổ truyền Êđê, M'nông, vận dụng Luật tục của đồng bào Êđê, M'nông vào việc xây dựng gia đình, thôn, buôn văn hóa.
Ngoài sách báo, tỉnh còn phát hành tờ Thông tin Đắc Lắc, tạp chí Văn hoá Đắc Lắc và hàng ngày dành 15 phút trên sóng phát thanh, truyền hình để phát các chương trình bằng tiếng Êđê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận