11/05/2010 05:18 GMT+7

Thủ tục khởi kiện ly hôn: Mỗi nơi một kiểu

NGUYỄN THANH XUÂN (Phòng tư pháp huyện Lai Vung, tỉnh đồng Tháp)
NGUYỄN THANH XUÂN (Phòng tư pháp huyện Lai Vung, tỉnh đồng Tháp)

TT - Ở tỉnh Đồng Tháp trong cùng hệ thống tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện nhưng lại có những quy định khác nhau trong thủ tục khởi kiện yêu cầu giải quyết ly hôn dẫn đến rối rắm cho người dân khi có yêu cầu.

Chẳng hạn, TAND huyện Lai Vung quy định người khởi kiện phải nộp bản photocopy hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người khởi kiện (không cần chứng thực), tờ tường trình của người con trên 9 tuổi có chứng thực của UBND xã, thị trấn (nếu có con trên 9 tuổi)…

Có trường hợp do bị người đang nuôi con gây khó khăn, không có được bản tường trình, tòa du di bằng việc cho thay thế bản tường trình bằng bản cam đoan “không cung cấp được bản tường trình”. TAND huyện Lấp Vò thì quy định bản photocopy hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người khởi kiện phải được chứng thực sao y bản chính mà không yêu cầu nộp tờ tường trình của người con trên 9 tuổi (nếu có).

Đối với đơn khởi kiện cũng vậy. Nhiều nơi như TAND huyện Lai Vung, Lấp Vò... yêu cầu đơn khởi kiện ly hôn phải làm theo mẫu hướng dẫn tại nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP của hội đồng thẩm phán TAND tối cao, dùng chung cho khởi kiện dân sự. Còn TAND TP Cao Lãnh quy định mẫu đơn khởi kiện ly hôn phải thực hiện theo mẫu riêng với tiêu đề “Đơn khởi kiện”, phía dưới phải có câu “Về việc ly hôn”.

Qua tra cứu các website của TAND về thủ tục ly hôn cũng cho thấy hướng dẫn không thống nhất về thủ tục ly hôn. Theo website của TAND tối cao, đối với việc thuận tình ly hôn thì đơn ly hôn do cả hai vợ chồng cùng ký, trường hợp vợ hoặc chồng ở nước ngoài thì phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước đó. Còn website của TAND TP.HCM lại quy định nếu hai người thuận tình ly hôn thì đơn ly hôn của vợ hoặc chồng phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

TAND TP.HCM cũng quy định trong thủ tục khởi kiện, nếu mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn kiện. Quy định này thật bất hợp lý và đánh đố người dân vì việc sao y yêu cầu phải có bản chính giấy chứng nhận kết hôn, mà khi đã mất bản chính thì làm sao sao y được?

TAND cần có quy định cụ thể thống nhất để tránh việc gây khó khăn khi người dân thực hiện quyền khởi kiện của mình.

NGUYỄN THANH XUÂN (Phòng tư pháp huyện Lai Vung, tỉnh đồng Tháp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên