![]() |
Thủ thành Buffon không lạc quan về thành công của tuyển Ý. Ảnh: AFP |
* Liệu Ý có thể lập lại thành tích như tại World Cup 2006?
- Đó là mục tiêu của chúng tôi. Thành phần dự Euro 2008 không thay đổi nhiều so với cách đây hai năm, nếu không muốn nói là chúng tôi có thêm hai năm kinh nghiệm. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn giữ được tinh thần chiến thắng của World Cup 2006. Để thắng một giải đấu đội bóng cần phải thi đấu tốt trên sân cỏ và tạo bầu không khí đoàn kết trong phòng thay đồ.
* Vậy có nghĩa rằng Ý vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng?
- Dù rằng chúng tôi đăng quang tại World Cup 2006 nhưng nhiều người trong đội hình hiện tại vẫn chưa thể quên được kỷ niệm cay đắng tại Euro 2000, 2004 hay World Cup 2002.
* Khi tham dự giải với tư cách nhà VĐTG, anh có cảm thấy nhiều áp lực hơn?
- Áp lực không thay đổi. Điều khác biệt có lẽ là đội bóng tự tin hơn bởi vì đã giành chiến thắng ở một số trận nhất định, bằng những cách khác nhau.
* Cùng với Ý, anh nghĩ đội bóng nào tại bảng C sẽ vượt qua vòng bảng?
- Thật lòng mà nói tôi chưa chắc Ý có thể vượt qua vòng bảng hay không - đây là bảng đấu tử thần. Chúng tôi phải rất cẩn trọng bởi một khi quá tự tin bạn có thể bị té đập mặt xuống đất. Tuyển Ý phải trở lại mặt đất, tập trung và hi vọng chiến thắng từng trận. Thậm chí ngay cả Romania - về lý thuyết là yếu nhất - cũng là một đội bóng rất mạnh.
* Tại Euro 2008, anh ngán cầu thủ nào nhất?
- Ibrahimovic của Thụy Điển, Torres của Tây Ban Nha và Van Nistelrooy của Hà Lan.
* Anh nghĩ đội nào là ứng cử viên?
- Trong những giải đấu như thế này, không chỉ có một ứng cử viên mà là nhiều đội có khả năng như nhau. Theo tôi đó là Ý, Đức, Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, để chiến thắng cần có một chút may mắn.
* Còn về ĐKVĐ Hi Lạp?
- Tôi đánh giá cao Hi Lạp và hi vọng không phải gặp họ vì đó là một đội bóng rất khó đánh bại. Tuy nhiên tôi nghĩ phép mầu không lặp lại và Hi Lạp đã có nó cách đây bốn năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận