11/11/2010 14:43 GMT+7

Thu Minh thử nghiệm nhảy vào nhạc thị trường

HỒNG NGỌC
HỒNG NGỌC

AT - Ngày 15-10-2010, ca sĩ Thu Minh đã tung ra album thứ 7 trong sự nghiệp ca hát của mình với chủ đề Ruby - giác quan thứ 6. Tên album cũng là tên một ca khúc do nhạc sĩ Minh Khang, nổi tiếng mát tay ở dòng nhạc thị trường, sáng tác riêng cho Thu Minh.

Có thể nói đây là lần đầu tiên có một sự cộng tác "ngược dòng" trong showbiz Việt. Bởi xưa nay thường thấy sự đổ bộ của các ca sĩ ở dòng nhạc thị trường vào khu vực nhạc xưa/nhạc sang thì giờ đây Thu Minh đang làm điều ngược lại: một ca sĩ đang ở dòng nhạc chính thống quyết định nhảy vào khu vực dành cho nhạc thị trường.

lpL14D4Z.jpgPhóng to

Ca sĩ Thu Minh

Thu Minh chia sẻ: "Nhạc thị trường có cách thể hiện riêng của nó và tất nhiên tôi sẽ dựa vào cái căn bản của dòng nhạc này để thể hiện. Đây là dòng nhạc dễ nghe, dễ thuộc và dễ nhớ nên tôi sẽ dẹp bớt cái tôi đi một chút, bớt cá tính trong giọng hát để dịu dàng, mềm mỏng, dễ lọt tai hơn".

Và dù có hát nhạc gì thì người nghe vẫn sẽ nhận ra Thu Minh - đó là cam kết của "cô nàng chuông gió”. Thu Minh cũng cho rằng nhạc thị trường không phải là "nhạc chợ". Chị cũng giải thích thêm cho quyết định ra một album thị trường vì muốn mở rộng thị phần khán giả cũng như tự tin vào giọng hát và phần xử lý kỹ thuật của mình sẽ khiến bạn yêu nhạc lẫn giới chuyên môn có cái nhìn khác hơn về dòng nhạc này.

Khi được hỏi tại sao lại là Giác quan thứ 6, Thu Minh giải thích: nó mông lung, không thực tế, là sự linh tính của mỗi con người. Thường thì trong tình cảm có những lúc con người phải tự dằn vặt mình ở những cảm giác và trạng thái cảm xúc khác nhau, trong đó có cả thiện - ác. Và phụ nữ thường có linh tính và trực giác nhạy hơn phái mạnh.

Còn Ruby là tên một loại đá quý, có số thứ tự là 7. Vì vậy, thay vì gọi theo thứ tự thông thường là album vol.7, Thu Minh đặt tên cho sản phẩm mới của mình là Ruby - giác quan thứ 6. Chị quan niệm mỗi sản phẩm mình làm ra, dù theo thể loại nhạc nào cũng là một viên đá quý.

Điều này đã được chị áp dụng cho những album trước như album nhạc dance/R&B Emerald - thiên đàng hay album semi-classic Pearl - I do. Thu Minh cũng bộc bạch rằng có thể mọi người cho rằng chị đã quá tham lam khi hát khá nhiều thể loại.

Thật ra chị không muốn người nghe và cả bản thân mình bị nặng nề và gò bó chỉ trong một thể loại. Trên sân khấu cũng vậy, chị không hát một thể loại mà thay đổi liên tục từ nhạc cách mạng, nhạc trữ tình, nhạc xưa, nhạc ngoại, đến nhạc dance/R&B... để thay đổi không khí.

"Âm nhạc của tôi cũng giống như một bữa tiệc có nhiều món. Thưởng thức mỗi món một chút thì mọi người sẽ ăn được nhiều hơn" - Thu Minh tự đúc kết.

Trong số 10 ca khúc trong Ruby - giác quan thứ 6, chỉ riêng ca khúc chủ đề là mới, được nhạc sĩ Minh Khang "đo ni đóng giày" cho Thu Minh. Chín ca khúc còn lại như Dối trá, Yêu trên đầu môi, Vắng một ngày, Tình vay, Những ngày không anh, Sai lầm (song ca cùng Phan Đinh Tùng), Đừng tìm em nữa, Mong ngày gặp lại, Vì anh đều là những ca khúc đã được nhiều ca sĩ khác thể hiện.

Hai tuần sau khi ra mắt album CD Ruby - giác quan thứ 6, Thu Minh sẽ cho ra mắt DVD - karaoke Ruby - giác quan thứ 6 với tám clip nhạc được thực hiện trong suốt một năm rưỡi tại nhiều nơi như Trung Quốc, Singapore, Hong Kong , Việt Nam...

Trong clip chủ đề Giác quan thứ 6, Thu Minh cũng thực hiện một vài "cảnh nóng", với lý giải: "Đó là sự trần trụi của mỗi con người, nơi bắt đầu của mỗi kiếp người và ai cũng phải gánh chịu những phong ba, mưa gió của cuộc đời này. Hãy cố gắng vượt qua và tỉnh táo để sống, để thấy hạnh phúc trong mỗi khoảnh khắc mà ta đang có”.

msvXejTy.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 (ra ngày 1/11/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỒNG NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên