![]() |
Trụ sở Reuters tại London, Anh - Ảnh: AP |
Giới phân tích nhận định Thomson lâu nay mở rộng hoạt động phi dữ liệu và Reuters sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Thomson tại Hoa Kỳ cũng như trong việc cung cấp các dịch vụ tin tức từ châu Âu.
Các công ty khác cũng đang cân nhắc khả năng sát nhập. Tuần trước, tập đoàn tin tức News Corp của ông Rupert Murcdoch đưa ra giá chào mua Dow Jones là 5 tỷ USD.
Tin về vụ thương lượng này đẩy giá cổ phiếu của Reuters lên 6,7% trong các phiên giao dịch ở London hôm nay, 8-5. Hôm thứ sáu tuần trước, giá cổ phiếu của Reuters tăng 25% do có những đồn đoán về vụ mua bán Reuters.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Reuters nói do có những đồn đoán về việc Thomson muốn mua công ty này nên “cả hai ban giám đốc cho rằng cần phải nêu rõ tình hình thương lượng vì quyền lợi của các cổ đông”.
Họ cho biết thêm Thomson còn đề nghị bỏ ra 352,5 xu tiền mặt cộng với 0,16 trị giá cổ phiếu của Thomson cho mỗi cổ phiếu của Reuters, và như vậy sẽ làm tăng trị giá cổ phiếu của Reuters lên 40% so với mức giá hiện nay.
Bất cứ công ty nào muốn mua lại Reuters cần phải có sự hậu thuẫn của Công ty cổ phần thành lập Reuters. Đó là một nhóm gồm 15 ủy viên quản trị nắm giữ cổ phiếu quyết định của công ty và có quyền ngăn chặn bất cứ nỗ lực nào mua lại Reuters mà họ cho là có mục đích xấu.
Hiện các nhà phân tích cho rằng việc Thomson mua Reuters là điều hợp lý, vì công ty Canada này có tiền mặt để trang trải cho vụ mua bán, và họ lại nắm giữ các hoạt động dữ liệu tài chính và tin tức.
Giới phân tích nhận định nếu kết hợp, Thomson và Reuters sẽ có vị thế tốt hơn để cạnh tranh với đối thủ là Bloomberg.
Cả ba công ty hiện đang cạnh tranh nhau trong các thị trường "đầu ra" là cung cấp tin tức và dữ liệu tài chính về chứng khoán, tiền tệ, trái phiếu cho các ngân hàng, các nhà kinh doanh và giới giao dịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận