TT - Bị Barca (Barcelona) cầm chân 2-2 trên sân nhà Emirates trong trận lượt đi, mất nhiều trụ cột ở lượt về khiến Arsenal đặt chân đến Nou Camp với vô vàn khó khăn.
Với kết quả hòa 2-2 lượt đi trên sân khách, Barca hoàn toàn chiếm ưu thế trận lượt về trên sân nhà Nou Camp. Họ chỉ cần hòa 0-0 hay 1-1 là giành quyền vào bán kết. Trái lại, thầy trò HLV Arsene Wenger buộc phải bung sức tấn công để tìm bàn thắng.
Áp lực càng đè nặng với đoàn quân HLV Wenger vì mùa này Arsenal đã trắng tay tại Cúp FA, League Cup, đồng thời đang yếu thế hơn Chelsea và Manchester United trong cuộc đua tại Giải ngoại hạng Anh. Champions League là cứu tinh duy nhất của thầy trò Wenger để tránh một mùa giải trắng tay.
Cựu tiền vệ người Pháp từng khoác áo cả Arsenal lẫn Barca Emmanuel Petit nhận định: “Đây là thời khắc lịch sử của Wenger và Arsenal. Barca là đương kim vô địch và cũng là ứng viên số 1 của giải. Họ bị sức ép vì nếu thua sẽ mất tất cả. Trong khi đó nếu thắng, Arsenal sẽ có dấu son bậc nhất lịch sử tại Champions League”.
Điều khiến HLV Wenger lo lắng chính là lực lượng quá mỏng vì chấn thương. Danh sách thương binh đã có tên Cesc Fabregas Arshavin, Ramsey, Gallas, Gibbs, Van Persie, Djourou. Ngoài ra, tiền vệ trụ Alex Song vẫn còn bị đau nhẹ từ trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Wolves tuần trước. HLV Wenger nói với Hãng tin Reuters: “Tám cầu thủ bị chấn thương khiến những toan tính chiến thuật bị xáo trộn. Nhưng Arsenal sẽ chơi bằng tất cả sức lực để có điểm trước Barca và chắc chắn chúng tôi không chơi tử thủ”.
Vì Gallas chấn thương, ông Wenger buộc phải đưa lão tướng Sol Campbell vào sân từ đầu. Đó sẽ là canh bạc với Arsenal bởi trung vệ 35 tuổi này vừa chơi trọn trận thắng Wolves nên khó lòng đảm bảo thể lực suốt trận với Barca. Những cầu thủ được dưỡng cuối tuần qua như Samir Nasri, Abou Diaby và Gael Clichy sẽ xuất trận tại Nou Camp. Nasri sẽ giữ vai trò nhạc trưởng ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Tuy nhiên, nhân vật được HLV Wenger chờ đợi bùng nổ nhiều nhất chính là “siêu dự bị” Theo Walcott. Sức trẻ, kỹ thuật và cái duyên hay tỏa sáng ở những trận cầu được chờ đợi của tuyển thủ Anh này là điều làm ông Wenger kỳ vọng nhất. Nhà cầm quân người Pháp nói trên website của đội Arsenal: “Theo Walcott có cơ hội xuất phát trong đội hình chính. Anh là mẫu cầu thủ có khả năng tạo nên sự khác biệt. Nếu 70 phút đầu tiên trận đấu vẫn hòa 0-0, chúng tôi cần một cầu thủ có khả năng tạo nên sự khác biệt”.
Trong khi đó, Barca cũng tổn thất vì mất cặp trung vệ Carles Puyol - Gerard Pique do thẻ phạt. Gabriel Milito và Yaya Toure có thể được trám vào những mất mát này. Trên hàng công, ngôi sao trẻ Bojan Krkic nhiều khả năng sẽ thay Ibrahimovic vắng mặt do chấn thương. HLV Pep Guardiola rất kỳ vọng vào tiền đạo trẻ 19 tuổi Bojan, bởi anh liên tục ghi bàn trong những trận gần đây ở Giải vô địch Tây Ban Nha. Guardiola nhận xét với Reuters: “Bojan thường ghi bàn ở vai trò tiền đạo. Tôi nghĩ ít nhiều đã mang ơn Bojan vì anh thường tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng”.
Cuộc đọ sức giữa Bojan và Theo Walcott thật đáng xem. Điều đó càng hứa hẹn trận lượt về sẽ hấp dẫn vô cùng.
TẤN PHÚC
HLV Mourinho lo nhiều thứ! Ngoài trận Barca - Arsenal, 23g30 hôm nay 6-4 diễn ra trận đấu sớm lượt về tứ kết Champions League giữa đội chủ nhà CSKA Moscow và Inter Milan. Với lực lượng trội hơn và kết quả lượt đi thắng 1-0, Inter có nhiều ưu thế hơn đại diện Nga. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Hãng tin Reuters trước trận đấu, HLV Jose Mourinho thừa nhận Inter sẽ đối chọi với rất nhiều khó khăn, trong đó nỗi lo lớn nhất là trận đấu diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo. Ông Mourinho nói: “Thật khó khăn khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, vì các cầu thủ của tôi chưa từng chơi trên mặt sân này”. Ông Mourinho cũng lo lắng phong độ của các cầu thủ Inter rất “chập chờn” lúc mạnh, lúc yếu. Khi mạnh Inter có thể đánh bại mọi đối thủ lớn, chẳng hạn như Chelsea; nhưng lúc chơi chập chờn họ thường bị thua những trận không đáng. Trái lại CSKA là đội bóng rất khó lường, họ không có ngôi sao nào nổi bật ở thời điểm này, nhưng lại là một tập thể đồng đều có tinh thần chiến đấu rất cao. Bằng chứng là ở vòng trước CSKA từng đánh bại đối thủ rất khó chịu Sevilla 2-1 ngay trên sân khách. Về lực lượng, CSKA dự kiến xuất hiện với đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, Inter sẽ có sự trở lại sau án treo giò của trung vệ Lucio và tiền vệ đồng hương Brazil Thiago Motta - người vừa ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 trước Bologna ở giải vô địch Ý cuối tuần qua. Ngoài ra, tiền vệ người Hà Lan Wesley Sneijder cũng có thể xuất hiện trong đội hình chính. BẢO NGỌC |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận