Cũng theo thẩm phán Phát, bản án tuyên giao cho ai thì cá nhân hoặc tổ chức đó được quyền khai thác, xử lý. Ở đây bản án nêu rất rõ: “Giao cho Công ty Epco-Minh Phụng thu hồi số tiền mà Liên Khui Thìn đầu tư trên các khu đất tại Q.2 và Q.9 (TP.HCM) để trả nợ cho ngân hàng” thì chỉ có Epco-Minh Phụng mới có quyền khai thác nó. Vì vậy, việc cơ quan thi hành án “nhiệt tình” xử lý các khu đất này gây thất thoát cho công ty là vấn đề rất đáng để các cơ quan chức năng quan tâm.
Ông Phát cho biết thêm trong thời điểm xét xử vụ án Epco-Minh Phụng, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo dành quyền thu hồi nợ cho các ngân hàng. Thực hiện tinh thần này, nhiều tài sản mà Công ty Epco đã thế chấp, hội đồng xét xử đều tuyên giao ngân hàng phát mãi.
Riêng những khu đất mà công ty này đã đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh, chưa thế chấp cho ngân hàng như ở Q.2 và Q.9, hội đồng xét xử tuyên giao Epco-Minh Phụng xử lý. Ngược lại, bản án không tuyên giao thi hành án, thì cơ quan này không có quyền xử lý khối tài sản này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận