Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực thi hành ngày 1-9. Quảng Ninh trở thành thành phố thứ 8 của cả nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh cho lãnh đạo thành phố - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Phát biểu tại lễ công bố trao nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh và trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố vào ngày 28-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
Trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất.
Quản trị phải hiện đại hơn. Kinh tế phải xanh hơn. Hạ tầng phải đồng bộ hơn. Văn hóa phải được tôn vinh hơn. Cuộc sống của Nhân dân phải tốt đẹp hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng, đó là xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao.
Cùng với đó là một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập, một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào.
Đồ họa giới thiệu về thành phố Quảng Ninh - Thực hiện: NGUYỄN KHÁNH
Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới 3 lần vào các năm 1994, 2000 và 2023 - Ảnh: TRẦN BẢO HÒA
Quảng Ninh sở hữu vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cùng hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ mang vẻ đẹp kỳ vĩ, hòa quyện giữa không gian biển đảo hoang sơ và các giá trị địa chất nổi toàn cầu.
Cùng với mở rộng không gian phát triển, quy hoạch xác định kinh tế di sản là một trong những trụ cột tăng trưởng chiến lược, qua đó mở ra cơ hội để những giá trị độc đáo, ngoại hạng của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Di sản văn hóa thế giới Yên Tử và thương cảng Vân Đồn được gìn giữ, bảo tồn, phát huy trở thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế ban đêm phát triển có giá trị gia tăng cao.
Để khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế du lịch, cũng như phát huy các quy hoạch vừa được thông qua, Quảng Ninh đang xây dựng Đề án Phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo dự thảo đề án, tỉnh Quảng Ninh định hướng phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa gắn với du lịch đêm là động lực để chuyển từ tăng trưởng "nâu" sang "xanh". Trong đó di sản là lõi, công nghiệp văn hóa là công cụ chuyển hóa, du lịch là kênh lan tỏa và kinh tế ban đêm là không gian mở rộng tiêu dùng, gia tăng trải nghiệm, hướng tới các sản phẩm du lịch đẳng cấp, chất lượng cao, thu hút các phân khúc khách có khả năng chi trả cao. Việc triển khai thực hiện bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản, kết hợp giữa yếu tố truyền thống, hiện đại, trên nguyên tắc thống nhất trong đa dạng và phát triển bền vững - Ảnh: NAM TRẦN
Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ninh đón 28 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 160.000 - 180.000 tỉ đồng, đóng góp 13 - 15% vào GRDP; hình thành 3 khu du lịch quốc gia gắn với du lịch đêm và công nghiệp văn hóa; 8 không gian kinh tế di sản, 6 khu vực phát triển kinh tế ban đêm trọng điểm; số hóa 100% di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt; phục vụ bảo tồn, khai thác du lịch và phát triển sản phẩm du lịch đêm. Trong ảnh: Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao - Ảnh: NAM TRẦN
Những du thuyền sang trọng neo đậu trên vịnh Hạ Long - Ảnh: NAM TRẦN


Du lịch Quảng Ninh hướng tới việc gia tăng trải nghiệm, với các sản phẩm du lịch đẳng cấp, chất lượng cao, thu hút các phân khúc khách có khả năng chi trả cao - Ảnh: NAM TRẦN
Du khách nước ngoài trải nghiệm trèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long - Ảnh: NAM TRẦN
Bãi đá Móng Rồng nằm ở phía nam của đảo Cô Tô lớn. Nơi đây được ví là điểm đón bình minh đẹp nhất tại Cô Tô - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ruộng bậc thang với những thửa ruộng lúa chín vàng tại xã Bình Liêu (Quảng Ninh) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Quảng Ninh có 43 thành phần dân tộc cùng nhau sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 87,69% dân số toàn tỉnh và 42 thành phần dân tộc thiểu số với trên 162.000 người, tập trung tại các khu vực miền núi, biên giới của tỉnh. Với sự đa dạng về các thành phần dân tộc, đã tạo cho văn hóa địa phương sự đa dạng và phong phú - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Chùa Cái Bầu nằm bên cạnh vịnh Bái Tử Long là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước - Ảnh: NGỌC QUANG
Vịnh Bái Tử Long nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus 350 - Ảnh: DUY KHÁNH
Quảng Ninh là một trong những địa phương có hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, hiện đại và đột phá nhất cả nước. Hệ thống giao thông của Quảng Ninh phát triển trên cả 4 hình thức: Đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt.
Việc thành lập thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục củng cố vai trò của Quảng Ninh là cửa ngõ giao thương chiến lược, kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Đông Bắc Á và các nước khu vực ASEAN qua hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, du lịch quốc tế và logistics, trở thành trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ quốc tế quan trọng, từ đó hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển kinh tế biển bền vững.


Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh hay còn gọi là "Cung cá heo" và Bảo tàng, thư viện Quảng Ninh với kiến trúc độc đáo - Ảnh: NAM TRẦN
Một góc thành phố Quảng Ninh nhìn từ trên cao, với đường bao biển chạy dọc vịnh Hạ Long - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Hạ tầng đường bộ của Quảng Ninh phát triển hàng đầu với khoảng 6.387km đường bộ. Trong đó tỉnh có hệ thống đường cao tốc dài nhất Việt Nam do một địa phương tự đầu tư, với tổng chiều dài 176km - Ảnh: NAM TRẦN


Tuyến cao tốc trục chính có cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội/Hải Phòng đến Hạ Long và khu vực kinh tế Vân Đồn; cao tốc Vân Đồn - Móng Cái giúp kết nối thông suốt từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái đến hết địa phận tỉnh Quảng Ninh và nối với mạng lưới cao tốc quốc gia - Ảnh: NAM TRẦN
Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tốc độ thiết kế 350km/h đã chính thức khởi công. Với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 120,2km, đi qua 4 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh - Ảnh: AI
Những hàng xe nối dài tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Theo Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã làm thủ tục cho 2.013 doanh nghiệp với 190.952 tờ khai, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 11,324 tỉ USD. Riêng tại Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tiếp nhận, giải quyết 71.815 tờ khai, tổng kim ngạch đạt 4,005 tỉ USD - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


Cửa khẩu quốc tế Móng Cái duy trì nhịp độ giao thương tích cực, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh (XNK, XNC) tăng so với cùng kỳ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một góc đặc khu Vân Đồn nhìn từ trên cao. Theo đó, Vân Đồn được quy hoạch để trở thành một trung tâm kinh tế biển đa ngành, với sự kết hợp hài hòa giữa nhiều lĩnh vực then chốt. Đây không chỉ là nơi khai thác và chế biến hải sản hiệu quả mà còn là điểm đến lý tưởng cho các ngành công nghiệp xanh liên quan đến biển, hướng tới phát triển bền vững và khai thác tối đa lợi thế tự nhiên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Công nhân làm việc trong một nhà máy có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) tại Khu công nghiệp Đông Mai (Quảng Ninh) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Là nơi khởi phát của ngành công nghiệp khai thác than, nhưng chục năm nay Quảng Ninh chuyển hướng phát triển kinh tế từ "nâu" sang "xanh" để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm.
Việc chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" (chuyển đổi từ phương thức phát triển thiếu thân thiện với môi trường sang phương thức phát triển thân thiện với môi trường - PV) theo hướng bền vững của tỉnh dựa vào ba trụ cột: thiên nhiên, con người, văn hóa, kết hợp với tận dụng xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập, cơ hội mới và công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại và tham gia sâu rộng, có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển.
Năm 2025, Quảng Ninh đã đóng góp vào quy mô GRDP cả nước 2,87% và vùng Đồng bằng sông Hồng 9,4%; đóng góp vào tăng trưởng của cả nước 4,1% và của vùng Đồng bằng sông Hồng là 11,3%.
Toàn thành phố có 247 dự án FDI còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt 17,05 tỉ USD, đứng thứ 7 cả nước và xếp thứ 4 trong vùng Đồng bằng sông Hồng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Thành phố xếp thứ 6 cả nước về thu ngân sách, đóng góp vào thu ngân sách cả nước duy trì quanh mức 3,1%.
Là nơi khởi phát của ngành công nghiệp khai thác than, Quảng Ninh đang chuyển hướng phát triển kinh tế từ "nâu" sang "xanh" để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm. Trong ảnh: công nhân mỏ than Thống Nhất sau giờ làm việc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một khu công nghiệp tại phường Móng Cái (Quảng Ninh). Toàn thành phố có 247 dự án FDI còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt 17,05 tỉ USD, đứng thứ 7 cả nước và xếp thứ 4 trong vùng Đồng bằng sông Hồng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


Năm 2025, Quảng Ninh đã đóng góp vào quy mô GRDP cả nước 2,87% và vùng Đồng bằng sông Hồng 9,4%; đóng góp vào tăng trưởng của cả nước 4,1% và của vùng Đồng bằng sông Hồng 11,3%. Trong ảnh: các công nhân làm việc tại các khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng trên địa bàn thành phố Quảng Ninh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


Trong định hướng phát triển du lịch của thành phố Quảng Ninh, đến năm 2050, Quảng Ninh phấn đấu đón từ 40-50 triệu du khách, với 13-15 triệu lượt khách quốc tế - Ảnh: NAM TRẦN
Song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn coi trọng công tác an sinh, phúc lợi xã hội, trong đó tỉnh thường xuyên ban hành các chính sách sát thực tiễn nhằm chăm lo sức khỏe, đời sống, học tập, việc làm… cho Nhân dân ngày một tốt hơn. Trong ảnh: người dân tập thể dục tại đường ven biển vịnh Hạ Long - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Quảng Ninh thực hiện chính sách miễn 100% học phí từ mầm non đến hết lớp 12, và từ năm học 2026-2027, hàng trăm nghìn học sinh Quảng Ninh sẽ bước vào năm học mới với niềm vui đặc biệt khi được cấp miễn phí một bộ sách giáo khoa. Trong ảnh: trẻ em nô đùa tại bãi tắm Hòn Gai - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đồ họa quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075 - Thực hiện: NGUYỄN KHÁNH
Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nội dung và hình ảnh: LÊ KIÊN - THÀNH CHUNG - NGUYỄN KHÁNH - NAM TRẦN
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận