25/04/2010 11:11 GMT+7

Thanh Bùi: "Tôi yêu sự tự nhiên, cởi mở"

       SONG ĐỨC
       SONG ĐỨC

TTO - Đạt được ngôi vị thứ 8 trong cuộc thi Australian Idol (năm 2008), Thanh Bùi là từ khóa mà nhiều bạn trẻ teen rất yêu thích và hâm mộ không chỉ bởi những sáng tác rất hay mà cả khả năng trình diễn cũng hết sức ấn tượng. Cùng Nhịp sống teen trò chuyện với Thanh Bùi về ước mơ và những tâm sự rất thật nhé!

NesxGPLx.jpgPhóng to

* Chào Thanh Bùi, trở về Việt Nam lần này, cảm giác của anh như thế nào? Sinh ra và lớn lên ở Úc, lần đầu tiên anh về Việt Nam có giống với những gì anh tưởng tượng không?

- Khi còn nhỏ, Thanh Bùi đã xem rất nhiều phim ảnh, tạp chí và những lời kể của ba mẹ về Việt Nam. Tuy nhiên khi về đến nơi thì thật sự, Việt Nam rất khác. Thanh sẽ nhớ đến Việt Nam với những vùng đất như Sài Gòn, Nha Trang, Cam Ranh, Long Xuyên… những nơi thực sự đẹp và ấn tượng. Thật sự Thanh cảm giác Sài Gòn nóng lắm!

* Anh nói tiếng Việt rất rành mặc dù sinh ra và lớn lên tại nước ngoài? Thanh đã nói tiếng Việt như thế nào và anh học tiếng Việt từ bao giờ?

- Thanh nói tiếng Việt từ lúc còn rất nhỏ, khi đó ba mẹ đã dạy nói tiếng Việt rồi. Gia đình là nơi dạy tiếng Việt cho Thanh mỗi ngày, bởi ba mẹ luôn bảo làm gì thì cũng phải giữ nguồn gốc quê hương. Ba mẹ rất khó tính, nói tiếng Anh trong nhà là bị “phạt đòn” liền. Nói là phải chuẩn, tiếng Việt ra tiếng Việt và tiếng Anh cũng phải ra tiếng Anh nữa. Không được nửa tây nửa ta đâu.

Theo anh, khi nhắc đến Thanh Bùi, người ta sẽ nhớ đến điều gì đầu tiên?

Con người tự nhiên, cởi mở và không che giấu gì cả. Thanh rất thoải mái và chính điều đó là điểm đặc biệt mà người ta nhớ về Thanh đó!

* Gia đình có vai trò và vị trí quan trọng như thế nào với anh? Hai từ “gia đình” trong tiềm thức của Thanh như thế nào?

Điểm đặc biệt và độc đáo nhất của người Việt Nam là sự ấm cúng của gia đình. Cụ thể như, gia đình Thanh có nhiều thế hệ ở chung với nhau. Mọi người trong gia đình rất thân thiện và cởi mở. À, đặc biệt hơn, người Việt Nam rất thân thiện, rất hay cười và nụ cười của người Việt rất ấn tượng. Như ngày hôm qua, Thanh đã thấy hai thanh niên chạy xe máy suýt va nhau, người ta lại cười trừ, rất thân thiện bá vai nhau nữa đấy.

* Người Việt Nam rất thân thiện - phải chăng chính điều này anh đã đem đến cuộc thi Australian Idol? Điểm mạnh của anh trong cuộc thi này là gì?

- Thật sự, nước Úc là một đất nước đa văn hóa. Thanh đã cảm ơn người Úc yêu thương, quý mến một người Á châu như Thanh đến với cuộc thi. Ở cuộc thi này, Thanh đã đi thi bằng sự tự tin và qua đó Thanh cũng đã học hỏi được rất nhiều như: phong cách trình diễn, học được sự chấp nhận khác biệt... Thanh đã suy nghĩ, chỉ sống có một lần, vậy thì mình phải thử tất cả để không phải hối tiếc điều gì.

* Anh có ước mơ không? Nhiều bạn trẻ có ước mơ thành người nổi tiếng nói riêng và ước mơ nói chung, anh hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các bạn ấy với!

- À, chưa bao giờ Thanh nghĩ rằng mình là người nổi tiếng cả. Thanh đến với con đường âm nhạc bằng đam mê, bằng những điều hết sức tự nhiên và vì vậy, khi gặp những khó khăn, trắc trở trong công việc, Thanh lại có sức mạnh nhiều hơn để vượt qua.

Thêm nữa, ước mơ của Thanh là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Grammy. Với Thanh, ước mơ mình khó nhưng phải chấp nhận thực hiện. Thanh đang cố gắng học nhiều, trau dồi nhiều hơn nữa, xem lại khuyết điểm của mình, khám phá bản thân mình. Đặc biệt hơn, Thanh thích làm việc với những người giỏi hơn mình, từ đó rút kinh nghiệm để tiến bộ.

E1ckqSBm.jpgPhóng to

* Nếu không nói về công việc, Thanh Bùi sẽ nghĩ gì đầu tiên?

- Ôi, câu hỏi khó thế! Nhưng Thanh nghĩ đến gia đình đầu tiên. Thanh thật sự muốn cưới một người con gái Việt. Con gái Việt Nam đẹp lắm! Tiêu chuẩn một người bạn đời của Thanh là con gái Việt, duyên dáng, biết nấu món ăn Việt Nam và đặc biệt là nói tiếng Việt thật giỏi nữa.

* Sắp đến Ngày của Mẹ (chủ nhật thứ hai của tháng 5 - NV) rồi, Thanh sẽ tặng quà gì cho mẹ?

* Thanh không nghĩ phải đến ngày của Mẹ thanh mới tặng quà. Thanh luôn nghĩ về mẹ, nhớ về mẹ mỗi ngày. Mẹ của Thanh mong mỏi Thanh thành công, ngày càng trưởng thành và cưới một người con gái Việt. Vậy thì không có lý do gì Thanh lại không chìu lòng mẹ những việc rất đơn giản như vậy, phải không?

Thanh Bùi sinh năm 1983 tại Adelaide (Úc), cha quê ở Khánh Hòa, mẹ ở Đồng Nai. Năm 7 tuổi, anh cùng gia đình chuyển đến sống tại Melbourne. Sau khi tốt nghiệp đại học (cử nhân Điện toán), anh đã chọn âm nhạc làm sự nghiệp cho mình.

Trước khi tham gia Australian Idol 2008, Thanh Bùi tham gia nhóm nhạc North gồm 4 thành viên, đã lưu diễn tại châu Á và châu Âu. Ban nhạc từng ký được hợp đồng thực hiện hai album nhạc rock với Universal Music và EMI Music.

Ngoài ca hát, Thanh Bùi còn tự sáng tác các bài hit của nhóm. Đến nay, anh đã hoàn thành trên 150 ca khúc, chủ yếu thuộc thể loại pop. Anh đang là ca sĩ được nhiều bạn trẻ yêu thích với những ca khúc như Mirror Mirror, The winner take it all, Lặng thầm một tình yêu…

       SONG ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên