15/10/2008 20:02 GMT+7

Tháng hình ảnh 2008: Những nét chấm phá mới của nghệ thuật tạo hình

Theo THU NGÂNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo THU NGÂNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Tháng Hình ảnh 2008 là hoạt động triển lãm thường niên do Phòng Hợp tác và Hoạt động văn hóa thuộc Lãnh sự quán Pháp tổ chức tại TP.HCM, năm nay là lần thứ ba.

Nếu như năm 2007, Tháng Hình ảnh tập hợp các nghệ sĩ chụp ảnh hiện thực và tư liệu, thì năm nay tập trung giới thiệu một loại hình ảnh mới được thể hiện qua cuộc cách mạng thẩm mỹ và công nghệ trong nhiếp ảnh. Đó là những tác phẩm tạo hình được các nghệ sĩ tạo ra theo cảm nhận riêng về thế giới đương đại, thông qua hình thức kết hợp giữa nhiếp ảnh, trình chiếu video và âm thanh. Có thể nói đây là những nét chấm phá mới mang màu sắc hiện thực nhưng không thiếu chất thơ, được khơi nguồn từ chính cuộc sống - một thế giới đầy biến động.

D9bjpiuA.jpgPhóng to
Tác phẩm của Lý Hoàng Long

Tham gia Tháng Hình ảnh 2008 có sự góp mặt của 13 nghệ sĩ Pháp và sáu nghệ sĩ Việt Nam được tuyển chọn bởi Ban chỉ đạo nghệ thuật gồm Philippe Piguet - Nhà lịch sử học và phê bình nghệ thuật, Bertrand Peret - Nghệ sĩ tạo hình và Nguyễn Xuân Khánh - Nhiếp ảnh gia, giảng viên trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, được diễn ra tại bốn địa điểm:

Galerie Quỳnh (65 Đề Thám, Q.1) từ 2 đến 18-10, trưng bày các tác phẩm của Samuel Rousseau. Anh là người khá đặc biệt, vì… cái gì cũng làm và làm một cách đầy sáng tạo, qua việc khai thác những kỹ thuật tinh vi nhất của phần mềm tin học trong việc dựng ảnh và âm thanh. Anh tạo ra đủ loại tình huống không bình thường giữa thật và ảo, làm rối tung những thói quen thị giác, mong muốn được tự do thể hiện những điều mình thích hơn là phải tuân thủ những quy định do người khác đặt ra.

qzk5Oxq7.jpgPhóng to
Tác phẩm của Isabelle Grosse

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1) triển lãm từ 3 đến 10-10, giới thiệu tác phẩm của 13 nghệ sĩ. Isabelle Grosse với cách sử dụng không gian, dùng những nét mảnh cô lập và những yếu tố tượng hình để thể hiện số đông, làm nổi bật hơn cái tổng thể. Natacha Lesueur thì tìm nguồn cảm hứng về họa tiết trong lĩnh vực quen thuộc là ẩm thực và thời trang, quan điểm thẩm mỹ của cô là “bẫy ánh mắt của người xem bằng cách tạo ra những kẽ hở càng nhỏ càng tốt”.

vtwdFVHn.jpgPhóng to
Tác phẩm của Natacha Lesueur

Ảnh của Paul Pouvreau dù sáng tác theo thể loại nào cũng có nét độc đáo và lạ riêng. Anh dành nhiều thời gian cho bố cục để tạo hình nhằm thể hiện các khái niệm văn hóa cũng như các chuẩn mực về thị giác, xã hội, môi trường sống…, biến thế giới thành một sân khấu nơi diễn ra vở kịch của cuộc sống với hai mặt sáng, tối. Các nghệ sĩ Việt Nam có Hoàng Quốc Tuấn với thế mạnh là khả năng sắp xếp, bố trí, dàn dựng. Xu hướng nghệ thuật của anh có nét đời thường, phảng phất yếu tố tâm linh, cũng là cái nhìn về môi trường dưới sự tác động của con người.

5YhYs4YR.jpgPhóng to
Tác phẩm của Trần Thanh Sang

Lý Hoàng Long và Trần Thanh Sang có sự kết hợp kỹ thuật đồ họa để sáng tạo màu sắc trầm mặc và lung linh… Nghệ sĩ Đăng Hào khám phá thế giới siêu hình bằng những tưởng tượng phong phú, ngập tràn ánh sáng và nhịp điệu. Bên cạnh đó còn có tác phẩm sắp đặt của Georges Rousse được thực hiện riêng cho Tháng Hình ảnh năm nay - những tác phẩm sử dụng cả vẽ, điêu khắc, kiến trúc… để tạo ra những hình ảnh biến dạng, chỉ có thể “đọc” được trọn vẹn từ một góc nhìn nơi anh đặt máy ảnh.

UXhXJQyB.jpgPhóng to
Tác phẩm của Đăng Hào

Tại IDECAF (31 Thái Văn Lung, Q.1) từ 4 đến 21-10 triển lãm trưng bày các tác phẩm của Ngô Đình Trúc với chủ đề “Cùng giống với nhau”. Anh sử dụng nhiếp ảnh như một công cụ hơn là mục đích trong việc tạo hình. Bằng cách dùng hình ảnh có sẵn, những bức ảnh chụp không gian nội thất trong loạt ảnh thương mại được anh cắt lìa khỏi văn cảnh gốc rồi thêm vào đó những câu chữ mới, để người xem đi tìm ý nghĩa của sự tương đồng hay khác nhau của chúng. Triển lãm còn có trình chiếu video của nghệ sĩ trẻ Jerome Allavena (1979). Toàn bộ hình ảnh được cắt thành những lớp nối tiếp nhau, chỉ có thể tái tạo được hình ảnh như ban đầu khi xếp chồng tất cả các lớp lên nhau…

Và cuối cùng, Sàn Art (23 Lý Tự Trọng, Q.1) từ 4 đến 21-10 trở thành không gian nghệ thuật đương đại, giới thiệu dự án của ba nghệ sĩ Thiery Bernard-Gotteland, Stephane Cochard và Sandrine Llouquet - hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Tác phẩm của họ như những áng thơ, những hình vẽ mảnh mai, kết nối lại với nhau sẽ thành câu chuyện đầy chất thơ mà mỗi lần triển lãm tranh lại kết thành một tuyển tập thơ mới.

Ở Việt Nam, Tháng Hình ảnh 2008 chỉ thực hiện tại TP.HCM. Từ ý tưởng mở rộng giao lưu văn hóa, không chỉ các nghệ sĩ được thỏa mãn sáng tạo mà công chúng cũng được thưởng thức những tác phẩm cùng hướng đến nghệ thuật tạo hình với nhiều sắc thái mới.

meE41ujA.jpgPhóng to
Tác phẩm của Hoàng Quốc Tuấn
gpHiJvhL.jpgPhóng to
Tác phẩm của Stefan Nikolaev
qdGKft6j.jpgPhóng to
Tác phẩm của Jeanne Susplugas
Uw7zlHwr.jpgPhóng to
Tác phẩm của Georges Rousse
Theo THU NGÂNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên