Trong đó, Trần Văn Sở (nguyên cán bộ Chi cục Thuế thị xã Thái Bình) bị kết án 9 năm tù; Nguyễn Thị Thoa (vợ Sở) 18 năm tù và Nguyễn Trung Lâm (chủ của 10 doanh nghiệp “ma” ở Thái Bình, Hà Nội) 20 năm tù về hai tội đưa hối lộ, làm và tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả. Ba bị cáo còn bị buộc bồi hoàn số tiền chiếm đoạt lên tới trên 10 tỉ đồng.
Tòa cũng tuyên án phạt bảy bị cáo khác nguyên là cán bộ cơ quan thuế ở Thái Bình về các tội nhận hối lộ (tổng số hơn 100 triệu đồng), lợi dụng chức vụ quyền hạn và thiếu trách nhiệm. Theo đó, Lương Duyên Tháp (nguyên trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Cục Thuế Thái Bình) bị phạt 3 năm tù; Đỗ Kim Trọng (nguyên phó phòng) 5 năm tù; Đặng Văn Vinh (nguyên phó phòng) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Đức (nguyên cán bộ Cục Thuế) 6 năm; Tô Văn Phi (nguyên cán bộ Chi cục Thuế Thái Thụy) 2 năm; Phạm Đức Vinh và Lại Thị Ngọc mỗi người 1 năm tù (treo).
Hội đồng xét xử cũng kiến nghị hủy hai quyết định đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Thị Vân và Vũ Thị Đô (nguyên cán bộ Sở Kế hoạch-đầu tư Thái Bình); đồng thời đề nghị khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Mỹ (nguyên trưởng Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH-ĐT tỉnh này) về tội thiếu trách nhiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận