![]() |
Ông Marco Tardelli |
* Ông còn nhớ gì về trận Ý-Pháp tại World Cup 1978 tổ chức tại Argentina?
- Đó là một trận đấu khó khăn. Đội Pháp khi đó có những tài năng như Michel Platini và Didier Six. Họ là một đội bóng giỏi trình diễn một thứ bóng đá đẹp. Và họ đã khẳng định điều đó 4 năm sau tại Espanal 1982. Trong trận đó chúng tôi thắng 2-1 là nhờ vào kinh nghiệm. Chúng tôi biết cách đứng vững trước áp lực ở những giải đấu lớn.
* Ông có thể kể vài điều về trận Ý thua Pháp 0-2 tại Mexico 1986?
- Tôi có cách nhớ riêng của mình vì không trực tiếp tham gia trận đấu đó. Sau trận thua đó, người Ý chưa thể thắng lại Pháp. Vì vậy thực ra tôi chưa hề thua Pháp.
* Ông nghĩ gì về trận chung kết sắp tới?
- Tôi nghĩ Ý đã chơi tốt, đặc biệt trong những trận đấu vừa qua. Tôi hơi nghi ngờ về đội nhà lúc bắt đầu giải, một phần vì họ rơi vào bảng đấu khá nhẹ. Trận thắng Đức ở bán kết cho thấy đội bóng đang ở trong trạng thái tinh thần lẫn thể lực rất tốt.
* Yếu tố lịch sử có ảnh hưởng đến trận đấu?
- Ý hơn hẳn Đức về thành tích đối đầu vì vậy chúng tôi đã cố gắng duy trì điều này. Hãy hy vọng rằng lịch sử sẽ sang trang mới trong trận gặp Pháp. Ngay cả trước trận thua Pháp 0-2 tại World Cup 1986, họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Ý hòa Pháp 2-2 tại Naples tháng 2-1978 rồi sau đó thua Pháp 0-2 tại Paris tháng 2-1982.
* Có cầu thủ nào trong đội Ý hiện nay làm cho ông nhớ tới hình ảnh của chính mình năm xưa?
- Tôi nghĩ bóng đá đã thay đổi nhiều về chiến thuật, tốc độ và phương pháp huấn luyện do đó không thể so sánh giữa cầu thủ thời nay với thời xưa. Tôi nhớ rằng đã luôn theo sát Platini mỗi khi gặp Pháp và lần nào tôi cũng đá vào anh ấy (cười). Ngày nay không còn xảy ra điều tương tự. Gattuso sẽ không theo sát Zidane như hình với bóng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận