20/04/2007 04:06 GMT+7

Talking Green: Tiếng Anh & môi trường

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TT - Buổi sinh hoạt thường kỳ của Câu lạc bộ (CLB) Talking Green tại số 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội (trụ sở của IUCN - Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế) trong căn phòng 40m2 thường chật cứng thành viên.

faJBhusQ.jpgPhóng to
Các thành viên CLB Talking Green thăm, tìm hiểu qui trình xử lý rác thải ở bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) và cùng ban quản lý nơi đây trồng cây - Ảnh: K.X.
TT - Buổi sinh hoạt thường kỳ của Câu lạc bộ (CLB) Talking Green tại số 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội (trụ sở của IUCN - Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế) trong căn phòng 40m2 thường chật cứng thành viên.

Đó là một CLB tập hợp nhiều SV, giảng viên về môi trường đến từ nhiều trường ĐH trên địa bàn Hà Nội. Chúng tôi được dự một buổi với chủ đề Environmental Police - Cảnh sát môi trường. Rất nhiều tài liệu, thông tin về lực lượng cảnh sát môi trường quốc tế, chức năng nhiệm vụ, thành tích của họ... Ở VN lực lượng này cũng đã ra đời.

“Sắp tới chúng tôi sẽ tự viết các đề án môi trường và tìm nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện, tìm thêm nhiều dự án về cho CLB. Thành lập một tổ chức môi trường phi chính phủ ở VN là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới” - anh Nguyễn Thanh Tùng, chủ nhiệm Talking Green, cho biết.

Các cuộc trao đổi, trò chuyện (talking) mỗi tuần một chủ đề với tiếng Anh: hiệu ứng nhà kính, mưa axit, đa dạng sinh học, môi trường hồ Hà Nội... Hằng tháng các chuyên gia môi trường tại các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội, IUCN và nhiều tổ chức môi trường quốc tế khác cũng được mời đến nói chuyện và trao đổi với CLB.

“CLB không chỉ nhằm tăng cường khả năng ngoại ngữ mà còn tạo mối quan tâm, ý thức về môi trường cho các thành viên và người xung quanh. Chúng tôi cũng đã liên hệ, tự quảng bá và cộng tác với nhiều tổ chức để làm các dự án tình nguyện về môi trường” - Nguyễn Duy Hùng, giảng viên Viện Khoa học công nghệ môi trường - ĐH Bách khoa Hà Nội, phó chủ nhiệm CLB, tâm sự.

Dự án WWF (tuyên truyền về đất ngập nước) của IUCN là dự án đầu tiên mà Talking Green thực hiện; tiến hành ở ba địa điểm là vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định), khu vực đất ngập nước ở Vân Long (Ninh Bình), bãi sú vẹt Đồ Sơn (Hải Phòng). Các thành viên CLB tìm đến những khu vực đất ngập nước để trao đổi, trò chuyện với người dân đang sở hữu những nguồn lợi đó biết được giá trị thật của đất ngập nước và sử dụng theo hướng khai thác phát triển bền vững.

Tổ chức và đưa dự án 3R: Reduce -Reuse - Recycle (giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải) của tổ chức JiCa (Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản) vào thực hiện ở VN cũng là một trong những dự án mà CLB đang triển khai. Làm thế nào để cả cộng đồng đều ý thức được thực trạng môi trường sống của chúng ta để cùng hợp tác giúp giảm thiểu và làm trong sạch hơn, đó là mục đích của 3R cũng như mục đích mà Talking Green nỗ lực. Với sự năng động, các thành viên CLB còn mang về cho mình những dự án thực hiện cùng SiDa (tổ chức phát triển thế giới Thụy Điển), Panerture (tổ chức con người và thiên nhiên VN)...

“Ởmôi trường năng động, nhiệt tình và thân thiện này, chúng mình không chỉ khá lên rất rõ về tiếng Anh mà còn được tham gia nhiều dự án tình nguyện về môi trường cùng CLB” - Bình, Tĩnh - hai SV Trung Quốc học khoa tiếng Việt, ĐH KHXH&NV, tâm sự. Thành viên CLB đến từ các khoa môi trường của ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Thủy lợi, Nông nghiệp... và cả từ những chuyên ngành có vẻ xa lạ với môi trường như: cơ điện, an ninh, Đông phương... lẫn những gương mặt học trò phổ thông.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên