![]() |
Nhà vô địch wushu Thúy Hiền và chồng là ca sĩ Anh Tú trong chương trình “Đối thoại với người nổi tiếng” |
Một trong các talk show của Đài Tiếng nói VN được thính giả hưởng ứng nhiều nhất là “Đối thoại với người nổi tiếng”.
Được phát trực tiếp trên sóng FM 100 (miền Bắc), FM 104.5 (miền Nam) vào 11g chủ nhật hằng tuần (phát lại vào 21g cùng ngày), “Đối thoại với người nổi tiếng” thể hiện rõ nhất những đặc tính của talk show radio mà lâu nay các nhà đài trong cả nước chưa tận dụng, khai thác triệt để những thế mạnh của nó.
Chương trình gồm: Phỏng vấn sao (20 phút), Ký sự bạn bè (3 phút), Ca khúc được yêu thích (3 phút) và Quà tặng may mắn (2 phút). Trong phần Phỏng vấn sao, thính giả thường đưa ra những câu hỏi gai góc, “khó chịu”, còn khách mời đối thoại không có nhiều thời gian để vòng vèo tránh câu hỏi khó.
Một bước tiến
Mỗi tuần có một người nổi tiếng được mời đến phòng thu để trả lời tất cả câu hỏi của người hâm mộ. Thính giả gọi điện tới số 04-9324445 để đăng ký đặt câu hỏi (chương trình sẽ gọi lại để tiết kiệm tiền điện thoại cho thính giả) với các ngôi sao trên nhiều lĩnh vực đang được giới trẻ yêu thích: ca sĩ, nhạc sĩ, vận động viên, người mẫu, diễn viên, hoa hậu... Phóng sự vui được thu ngoài hiện trường, nội dung là phỏng vấn bạn bè, fan hâm mộ và người thân của “sao” để biết được những bí mật, những chi tiết ngộ nghĩnh của họ trong đời thường.
Sau đây là vài đoạn đối thoại. Thính giả hỏi Mỹ Linh: “Theo chị, ở VN ai xứng đáng là diva?”. Mỹ Linh (trả lời tại phòng thu): “Chưa có ai xứng đáng là diva cả. Nếu có một người gọi tôi hay một số ca sĩ khác là diva cũng không sai. Bản thân tôi thấy mình chưa đủ trình độ là diva, tuy nhiên khán giả VN thường dùng từ này như một cách gọi đáng yêu”.
Khi đối thoại với Thanh Lam, một khán giả tinh ý đã phát hiện Thanh Lam hát nhép và hỏi thẳng: “Trong đêm diễn Nhật thực 2 tại TP.HCM, có phải chị đã hát lipsync?”. Thanh Lam không giấu giếm: “Đúng! Đó là do yêu cầu của ban tổ chức vì họ muốn đêm diễn được hoàn thiện hơn khi khớp với vũ đạo...
Thật ra tôi không hề thích lipsync một chút nào vì hát thật sẽ có được những cảm xúc riêng cũng như sự thăng hoa khi giao lưu trước khán giả. Thế nhưng có những show diễn bắt buộc phải thu trước phần biểu diễn để đạt được những hiệu quả khác”.
Như vậy trong talk show trên radio, vai trò của khán giả quan trọng không kém vai trò của người dẫn chương trình. Có những chương trình vượt ra ngoài khung kịch bản đã “lên” ban đầu, và điều này thể hiện sự sinh động, gần gũi với người nghe đài.
Làm mới và trẻ hóa chương trình phát thanh
![]() |
Ca sĩ Hiền Thục trả lời thính giả ái mộ |
Có thể nói talk show trên radio là hình thức phá vỡ quan hệ thông tin một chiều của đài phát thanh, cho thính giả cơ hội được phát biểu chính kiến, bày tỏ suy nghĩ, giải tỏa tâm lý muốn được lắng nghe, được thấu hiểu, được coi trọng...
Ở VN, trong số các chương trình talk show đúng nghĩa còn quá khiêm tốn, “Đối thoại với người nổi tiếng” vừa có khách mời, vừa có sự tham gia của thính giả và chủ đề phong phú, linh hoạt, tùy theo từng nhân vật được mời.
Qua cầu nối của người dẫn, những “người của công chúng” có cơ hội thổ lộ những khía cạnh đa chiều của nghề nghiệp, đời sống với thính giả, còn các fan được nghe giọng mình trên sóng khi trò chuyện với người mình ái mộ.
Chính vì thế, dù sinh sau đẻ muộn (được khai sinh từ tháng 3-2005) nhưng chương trình có một lượng thính giả trẻ đông đảo, thể hiện qua con số 9.000 - 15.000 câu hỏi đăng ký môi kỳ.
Nếu muốn làm tươi trẻ, hiện đại hơn hình ảnh Đài Tiếng nói VN, thu hút nhiều hơn thính giả trẻ, có lẽ hình thức talk show trên đài phát thanh cần được quan tâm phát triển nhiều hơn nữa để các chương trình trở nên hấp dẫn hơn và 100% người có radio đều tận dụng được chiếc đài của mình như một phương tiện thông tin đại chúng tiện ích cho hôm nay và ngày mai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận