Các nhạc sĩ và các nhà nghiên cứu âm nhạc của của Hội nhạc sĩ Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội và TP.HCM đều cho rằng, xem xét từ nhu cầu thực tế của việc nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn của giới âm nhạc cũng như nhu cầu của công chúng thì việc phải thành lập Nhạc viện Huế là một sự cần thiết thật sự, vấn đề là phải tìm kiếm một mô hình phù hợp để Nhạc viện Huế sớm ra đời. Mô hình đó dựa trên thế mạnh đặc thù của âm nhạc vùng Huế, mà các nhạc viện khác không có được.
Vì vậy, trong lần làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế hôm trung tuần tháng 2 vừa rồi, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng đã đề nghị xây dựng đề án Nhạc viện Huế để Chính phủ xem xét và phê duyệt.
Được biết, từ năm 1962 ở Huế đã có Trường quốc gia âm nhạc, đến 1986 sáp nhập với trường cao đẳng mỹ thuật thành Trường đại học nghệ thuật Huế. Hiện trường này có 10 chuyên ngành đào tạo âm nhạc với hơn 40 cán bộ, giảng viên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận