Ông Herrmann cũng nói rõ những cáo buộc về việc Chính phủ VN trợ cấp ngành nuôi tôm và bán phá giá tôm trên thị trường Mỹ là “hoàn toàn không có cơ sở”.
Lá thư khẳng định: VN là một quốc gia công nghiệp đang hồi phục sau chiến tranh. Tôm là một sản phẩm của nền kinh tế thị trường có tự do cạnh tranh ở VN, và các nhà sản xuất tôm VN muốn cạnh tranh tự do với các doanh nghiệp Mỹ trên sân chơi bình đẳng.
Chính phủ Mỹ do đó cần thể hiện ý tưởng kinh tế tự do toàn cầu bằng cách để VN bán những sản phẩm có chất lượng cao của mình vào nước Mỹ.
Thực tế cho thấy chính các nhà nuôi tôm Mỹ đang muốn chính phủ nước này trợ cấp ngành sản xuất của họ, và chính họ là những người cần “học chơi theo đúng luật lệ chính mình đặt ra”, và chấm dứt can thiệp vào nền kinh tế các nước khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận