- Không phải chê em... hỉ mũi chưa sạch nhưng có lẽ cú xì mũi của em hơi sai kỹ thuật nên mới bị như thế. Tai, mũi, họng chiếm hết năm trong "thất khiếu" (bảy lỗ tự nhiên) quan trọng của con người. Giữa chúng luôn có sự liên thông nên hễ một vị ấm đầu sổ mũi thì dây dưa cả ba sẽ cùng lập "hat-trick".
Từ cơ chế "ba nhà”này người ta khuyên cần xì mũi đúng cách tránh "cháy thành vạ lây". Nguyên tắc là đừng bóp hai cánh mũi lại rồi xì mạnh tránh tống chất thải từ mũi chạy sang tai, xuống họng hay xộc lên xoang; dễ dẫn đến hậu quả nhẹ như ù tai, buồn nôn, nặng như viêm tai giữa, viêm xoang...Trong trường hợp áp lực "khí nén" quá mạnh còn có thể thủng màng nhĩ. Dễ hiểu cách xì mũi cẩn trọng là thực hiện từng bên một.Thực tế chúng ta hay mắc phải kiểu hỉ mũi "song hỉ” này do tiện, nhanh, lịch sự nhất là có sự đồng lõa của chiếc khăn tay.
T.Vân thân mến, tốt nhất em nên đến gặp một bác sĩ chuyên khoa xem sao. Tình hình chắc không đến nỗi...vá màng nhĩ. Có thể cùng lắm em chỉ bị ứ dịch trong tai. Nếu đúng, người ta chỉ cần mở một lối khơi dòng đưa dịch ra ngoài là xong!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận