13/11/2009 06:24 GMT+7

Sinh viên kiếm tiền từ nguồn rau sạch

TRẦN QUỐC TUẤN(BCK31, ĐHKH Huế) 
TRẦN QUỐC TUẤN(BCK31, ĐHKH Huế) 

AT - Theo học ngành khoa học cây trồng Trường ĐH Nông lâm Huế, Nguyễn Quang Toản đến từ một miền quê nghèo Hà Tĩnh đã biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống, tạo ra một "vườn rau sạch ngay trong phòng để phục vụ mình và cung cấp cho một số nhà hàng lân cận.

Sinh viên kiếm tiền từ nguồn rau sạch

AT - Theo học ngành khoa học cây trồng Trường ĐH Nông lâm Huế, Nguyễn Quang Toản đến từ một miền quê nghèo Hà Tĩnh đã biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống, tạo ra một "vườn rau sạch ngay trong phòng để phục vụ mình và cung cấp cho một số nhà hàng lân cận.

Ý thức được cái nghèo khó của gia đình nên Toản còn nhận trồng rau tại nhà cho khách hàng, kiếm thêm tiền để tự nuôi sống bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình.

ImageView.aspx?ThumbnailID=373458

Nguyễn Quang Toản trồng rau sạch ở ký túc xá Tây Lộc, Huế

Làm thêm đủ "nghề" trước khi đến với rau

Sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo thuộc diện miền núi huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên ngay từ khi đậu vào ĐH, Toản đã một buổi đi học, một buổi đi làm thêm để bớt gánh nặng cho gia đình. Anh đã làm nhiều việc: bán cà phê, coi xe đạp, rồi phụ giúp trong quán cơm. Việc luôn tay mà lương chẳng ăn thua, tháng chỉ được 350.000-400.000 đồng - Toản cười cho biết.

Năm thứ ba, Toản không làm những việc đó nữa mà anh xin vào trung tâm gia sư, nhận các mối dạy kèm vào buổi tối, kiếm được tháng 500.000 đồng. Sang năm tư bận rộn với đề tài khóa luận nên anh không đi làm thêm được, cũng vì thế mà cuộc sống trở nên khó khăn.

Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ tìm cách kiếm tiền mà vẫn không ảnh hưởng đến thời gian học tập, một ý tưởng độc đáo đã nảy ra, đó là trồng rau sạch bán. Thế là cả đêm đó Toản vừa vui mừng vừa lo lắng nên không ngủ được. Trong diện tích không đầy 4m2 thuộc khu vệ sinh ở ký túc xá Tây Lộc - ĐH Nông lâm, Toản đã ươm được trên 20 thùng rau mầm.

Hỏi anh về cách làm này, Toản cho biết: "Chỉ với một ít xơ dừa xay, tro và đất giàu mùn trộn đều cho vào thùng xốp rồi gieo hạt cải vào, mỗi ngày phun nước hai lần. Sau bốn ngày rau đã nảy mầm cao khoảng 6-7cm là thu hoạch được. Lúc này rau mới hai lá mầm và còn rất non nên khách ăn ở các nhà hàng rất ưa chuộng. Vì thế loại rau này bán cũng được giá”.

Quán ăn bà Hòe ở đường La Sơn Phu Tử (TP Huế) đã đặt Toản hằng ngày mang rau đến cho họ, với giá mỗi hộp 12.000 đồng. Lần gieo hạt đầu tiên là tháng 11-2008, và cứ hai ngày gieo hạt một lần, mỗi lần 9-10 thùng nên ngày nào cũng có rau bán. Mỗi ngày bán 5-7 thùng nên tính bình quân một ngày Toản thu được từ 50.000-70.000 đồng. Tính ra sau bốn tháng Toản thu 6-7 triệu đồng.

"Số tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng đỡ được phần nào gánh nặng từ gia đình, vui hơn nữa là khẳng định được chính mình bằng sản phẩm thuộc chuyên ngành khoa học cây trồng mà mình theo học" - Toản không giấu nỗi tự hào nói.

Nhận trồng tại nhà

Là một người chăm chỉ, năng động, Toản còn có nhiều đóng góp cho mô hình trồng rau mới ở Trường ĐH Nông lâm Huế. Đó là trồng cà chua, dưa chuột trong môi trường hỗn hợp các chất đa lượng, vi lượng: NPK, Fe, Cu, Zn... Hơn 10 chất mà không dùng đến đất. Hỗn hợp đó cho vào thùng xốp hòa tan trong nước đang được trồng thí nghiệm ở Trường ĐH Nônglâm cho hiệu quả chỉ sau hơn 40 ngày và số quả trên cây cũng nhiều hơn so với trồng ở môi trường bình thường. Có nhiều đóng góp cho khoa và sự thành công bằng việc kiếm tiền từ trồng rau sạch nên Toản được nhiều người biết đến với biệt danh "Toản rau xanh".

Một lần tình cờ trong quán cà phê ở đường Tạ Quang Bửu, sau cuộc trò chuyện được biết Toản đang sở hữu một mô hình trồng rau sạch rất mới, nên bác Nghiêm, 77 tuổi, là cán bộ cấp tỉnh đã về hưu, thuê Toản đến trồng rau trên sân thượng. Toản nhận lời và đã trồng tám bồn gồm cà chua, dưa chuột với giá mỗi bồn 25.000 đồng. Tự tin với mô hình mới và năng lực của mình, Toản mạnh dạn gửi quảng cáo mô hình này vào mục rao vặt trên mạng Internet. Chỉ sau một tuần đăng thông tin đã có anh Phúc ở đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng thuê Toản vào trồng rau trên sân thượng.

Toản đã vào Đà Nẵng trồng cho anh hai ngày lấy 700.000 đồng, trừ chi phí tính ra Toản kiếm được 400.000 đồng. Cũng tìm kiếm trên mạng, cô giáo Thủy ở Khánh Hòa đã thuê Toản vào trồng nhưng do đường xa nên Toản không vào mà gửi mô hình và hướng dẫn cách làm cho cô. Cô giáo đã gửi 200.000 đồng vào số tài khoản cho Toản. "Hiện mình đã nhận lời trồng cho năm nhà ở TP Huế nhưng do còn bận với đề tài tốt nghiệp nên chưa sắp xếp được thời gian đến trồng cho họ’. Toản cũng cho biết anh đang khẩn trương thành lập một trang web để quảng cáo cho mô hình mới này.   

TRẦN QUỐC TUẤN(BCK31, ĐHKH Huế) 

ImageView.aspx?ThumbnailID=372631

Áo Trắng số 20 (ra ngày 1-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN QUỐC TUẤN(BCK31, ĐHKH Huế) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên