![]() |
Một trong những quán cà phê có sinh viên cá độ lớn |
Từ giải trí không lành mạnh
Trước cổng ký túc xá (KTX) Tân Phú (ĐH Quốc gia TP.HCM), quán cà phê mọc lên nhan nhản, quán nào cũng đông khách, hầu hết là sinh viên (SV). Nhưng SV đến đó không chỉ để uống cà phê mà còn để... cá độ. Với những SV ghiền cá độ bóng đá thì không có khái niệm cà phê sáng, trưa, chiều hay tối miễn là có bóng đá. N.M.V, một trong những người tham gia cá độ trong một trận vòng loại cúp C1 giữa Lazio – Chelsea, sáng 5-11 đã bị thua độ chính cả đôi giày đang đi.
Nắm bắt được “nguyện vọng” của SV, nhiều quán cà phê ở khu vực này còn lắp đặt cả chương trình truyền hình cáp để phục vụ. Trước mỗi quán còn chưng một bảng lớn chi tiết về các trận đấu trong ngày. Một phục vụ cho biết: “quán phục vụ tới sáng nếu có bóng đá”.
Mỗi quán mỗi phong cách riêng nhằm thu hút khách hàng ruột của mình, ngoài hình thức như ti vi chất lượng tốt, bắt được nhiều kênh (chủ yếu là bóng đá) thì chủ quán phải là người thả độ và bắt độ giỏi mới cạnh tranh được với các quán khác.
SV Đại học Quốc gia thường ngồi ở Hội quán B.B và P.V, Đại học Nông Lâm tụ ở quán T.D, dân sành điệu và am hiểu thì chọn quán Football, còn những SV muốn kín đáo hơn thì vào MTV nằm trong góc khuất... Trước lúc vào trận, nhóm chưa có thông tin thì đọc các loại báo thể thao, nhóm nắm chắc thông tin rồi thì đánh bài ăn tiền.
Mức độ cá cược phụ thuộc vào “hầu bao” và bản lĩnh của mỗi SV, từ một chầu nhậu, cà phê đến “xị”, “chai”, “lít” theo... nghĩa bóng. Thậm chí kinh khủng hơn là cá độ đi chơi gái mại dâm theo phương thức “cổ đông”, người thắng cuộc dùng toàn bộ số tiền đó chi trả. Người thắng thì hả hê trong men say, bài bạc hay những thú chơi xa hoa khác. Kẻ thua thì cố gượng vui chung và nghĩ cách kiếm cho ra tiền trả nợ.
Tiền gia đình chưa kịp gửi vào thì chạy đi vay bạn bè, có khi phải đi vay từng gói mì tôm để ăn. Vay không được thì xem còn có cái gì có thể cầm từ đồng hồ, dây chuyền, xe máy, máy tính, đôi khi là cả chứng minh nhân dân... bằng không thì tính đến vụ chôm chỉa hay phi vụ khác. Thậm chí có SV còn lấy cả tiền học phí đi cá độ, đến kỳ thi bị cấm thi đành phải ngậm ngùi chờ kỳ thi lại…
Đến đại bàng, đầu gấu
KTX là nơi ăn ở tưởng như an toàn và lý tưởng để SV yên tâm học tập, nhưng gần đây cũng đã xảy ra tình trạng một số SV hư hỏng cấu kết với các phần tử xấu để trấn lột, xin đểu, đánh nhau...
Tại khu KTX Trường ĐH Giao thông vận tải, vụ gần đây nhất xảy ra vào ngày 6-9-2003, 4 SV phòng số 7, dãy 31 trong đó có một SV Nguyễn Thanh Phong tổ chức nhậu, do trước đây có xích mích với một SV cùng trường nên sau khi nhậu xong cả hội đi tìm SV này để thanh toán.
Khoảng 2 giờ sáng, khi cả phòng của SV kia đang ngủ thì nhóm này xông vào dùng cây cùng mã tấu chém tới tấp. Sau cuộc hỗn chiến là… 3 SV phải vào bệnh viện cấp cứu. Đầu tháng 11-2003, cơ quan CSĐT CA quận 9 đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với 4 SV trên (tạm giam 3) về tội cố ý gây thương tích.
Vụ thứ 2 chỉ diễn ra cách đó 1 tuần, do một tên trong tình trạng say rượu tới quậy phá và xin tiền một số SV vừa nhập học. Xin không được, tên này gọi đàn em vào tận phòng tấn công SV mới. Còn tại Làng đại học Linh Trung (Thủ Đức) tình trạng gây sự theo kiểu hội (đồng hương), nhóm (theo trường) cũng đang manh nha xuất hiện.
Thiếu sân chơi cho SV
Một cán bộ Đoàn Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia cho rằng giải pháp “cung” tốt nhất là tạo cho SV một sân chơi lành mạnh, sáng tạo, những câu lạc bộ về các chương trình xã hội nghiệp vụ… để SV không còn phải tìm giải trí ở các quán cà phê. Bên cạnh đó, cần thành lập các tổ tự quản SV và chuyên nghiệp hóa đội ngũ bảo vệ nhằm phát hiện và dập tắt những tệ nạn khi mới manh nha.
CSKV Khu phố 6, phường Linh Trung (Thủ Đức) Phạm Trọng Hữu – người biết rất rõ nguyên nhân và tệ nạn ở khu vực này thì cho rằng hầu hết các vụ việc xảy ra là do SV trọ ở bên ngoài, bị đuổi học, ở trên địa bàn giáp ranh Bình Dương và TP.HCM nên cả hai địa phương đều rất khó quản lý…
Khu KTX ĐH Giao thông vận tải (quận 9), để góp phần bảo vệ bảo vệ an toàn cho SV yên tâm học tập, đã quyết định xây hàng rào bao bọc quanh KTX. Ngoài ra, trường còn ký hợp đồng bảo vệ an ninh với 8 vệ sĩ chuyên nghiệp hoạt động từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau…
Tuy nhiên, quan trọng hơn là các KTX nhà trường cần kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động ngoài giờ học cho SV một cách sinh động thiết thực; qua đó, góp phần giáo dục về phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, có ích cho SV. Đó là những “sân chơi” bổ ích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận